Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên đường tới Pakistan

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ tới Pakistan để hội đàm với các nhà lãnh đạo đang làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.

AP đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên đường đến Pakistan vào ngày 23/6 để hội đàm với các quan chức nước này, những người đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Trung Đông, ngay cả khi vẫn còn những bất đồng về thỏa thuận đã đạt được cho đến nay.

Chuyến thăm Islamabad của Tổng thống Masoud Pezeshkian diễn ra trong bối cảnh các nhóm kỹ thuật đang làm việc về các chi tiết của thỏa thuận, sau cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran ngày 22/6.

An ninh được thắt chặt tại khu vực Islamabad, nơi Tổng thống Iran dự kiến gặp Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Pezeshkian kể từ khi xung đột bùng phát do Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2.

aptongthongiran.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký một bản ghi nhớ đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trước đó, nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến và khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn, tại Tehran, Iran, sáng 18/6/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Ông Pezeshkian và Thủ tướng Sharif dự kiến tổ chức họp báo chung sau cuộc hội đàm.

Trước thềm cuộc gặp tại Pakistan, ông Pezeshkian nói rằng “hiệu quả của các cuộc đàm phán phụ thuộc vào việc tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết và thực hiện chính xác các thỏa thuận”.

“Tiến triển trên con đường này sẽ được đo bằng sự tuân thủ thực tế các trách nhiệm đã được chấp nhận. Những phát biểu ngoài văn bản đã thống nhất sẽ không giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán”, ông viết trên mạng X.

Tại Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết với báo giới rằng chưa có lịch trình nào cho chuyến thăm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ tấn công năm ngoái. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng nói rằng cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận cho phép IAEA thanh tra các địa điểm này.

IAEA đã nhiều lần ra vào Iran kể từ sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, nhưng chưa từng được phép tiếp cận các cơ sở làm giàu uranium bị Mỹ tấn công trong cuộc chiến đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thúc đẩy nối lại thanh sát hạt nhân tại Iran

Nguồn video: VTV

Phó Tổng thống Mỹ Vance hội đàm với quan chức Iran tại Thụy Sĩ

Truyền thông đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp các quan chức Iran tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi ở Thụy Sĩ.

AP đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 21/6 nói rằng Iran có cơ hội để "lật sang trang mới" khi hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm xây dựng thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Truyền thông cho hay, Phó Tổng thống Vance có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi ở Thụy Sĩ, gần hồ Lucerne. Các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan và Qatar cũng có mặt để tham gia vào cuộc gặp trực tiếp này.

Hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Thụy Sĩ để khởi động các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

AP đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Thụy Sĩ vào ngày 21/6 để chính thức khởi động các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran và xây dựng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Khung thỏa thuận đã được hai nước ký kết trước đó, và hiện các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ và Iran đang trong cuộc chạy đua 60 ngày để đạt được thỏa thuận về các chi tiết kỹ thuật, vốn có tác động to lớn đến nền kinh tế thế giới và an ninh toàn cầu.

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Mỹ - Iran

Phó Tổng thống Mỹ Vance lạc quan về tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn tại miền nam Lebanon.

AP đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã lên đường tới Thụy Sĩ vào ngày 20/6 để tham gia cuộc đàm phán nhằm bổ sung những chi tiết quan trọng cho thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh, chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn, đồng thời Tehran cảnh báo rằng sẽ khó đạt được tiến triển nếu giao tranh không chấm dứt.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ áp đặt mức phí tại tuyến đường thủy quan trọng này nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran trong vòng 60 ngày. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng số tiền này sẽ dùng cho “dịch vụ bảo vệ các quốc gia Trung Đông”. Thỏa thuận hiện tại cho phép đi lại miễn phí qua eo biển trong 60 ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới