Giành sự sống cho mẹ con sản phụ mắc viêm phổi nặng

Chị Đ.T.N. (SN 2004), đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 32, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng suy hô hấp nặng sau 3 ngày sốt, ho và khó thở tăng dần.

Theo các bác sĩ, người bệnh có tiền sử lao phổi đã điều trị ổn định. Khi nhập viện, dù được hỗ trợ oxy liều cao nhưng tình trạng hô hấp vẫn diễn tiến xấu, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) giảm còn 85%.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi, các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, cho thở máy và chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ).

Tại đây, tình trạng của sản phụ được đánh giá đặc biệt nguy kịch. Các thông số máy thở đã được nâng lên mức rất cao nhằm duy trì oxy máu. Trong bối cảnh thai nhi mới 32 tuần tuổi, mọi quyết định điều trị đều phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp thống nhất chẩn đoán sản phụ bị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do viêm phổi nặng, chưa loại trừ lao phổi bội nhiễm, kèm thai 32 tuần chưa chuyển dạ.

su-song.jpg
Bác sĩ thăm khám cho sản phụ sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Các chuyên gia nhận định, việc tiếp tục duy trì thai kỳ trong tình trạng người mẹ suy hô hấp nặng sẽ làm giảm cơ hội hồi phục. Vì vậy, phương án phẫu thuật lấy thai cấp cứu được lựa chọn nhằm tạo điều kiện tối ưu cho quá trình hồi sức người mẹ, đồng thời nâng cao cơ hội sống cho thai nhi.

Đúng như dự đoán của các bác sĩ, do sinh non và chịu ảnh hưởng từ tình trạng bệnh nặng của mẹ, trẻ chào đời trong tình trạng suy hô hấp nặng với chỉ số APGAR chỉ đạt 3/5.

Ngay sau sinh, các bác sĩ Khoa Sơ sinh tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Sau 24 giờ điều trị, trẻ được cai máy thở, bú tốt và dần ổn định.

Hai ngày sau phẫu thuật, sản phụ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, sốt cao, tăng tiết đàm và tổn thương phổi chưa cải thiện.

Các bác sĩ rà soát toàn bộ phác đồ điều trị, điều chỉnh kháng sinh phù hợp, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và cấy đàm tìm tác nhân gây bệnh.

Nhờ theo dõi sát và điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần chuyển biến thuận lợi. Sản phụ hết sốt, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt và được rút ống nội khí quản sau 5 ngày thở máy.

Sau đó, người bệnh tiếp tục được hỗ trợ bằng oxy dòng cao (HFNC), kết hợp vật lý trị liệu hô hấp và vận động sớm tại giường nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Sau 7 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sản phụ đủ điều kiện chuyển về Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

BS.CKII Huỳnh Trương Anh Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cảnh báo, viêm phổi là bệnh lý thường gặp nhưng có thể diễn tiến rất phức tạp và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, đặc biệt ở phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như khó thở, sốt cao kéo dài, suy hô hấp, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện hồi sức hiện đại và đội ngũ chuyên môn chuyên sâu để được can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoang 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)

Cảnh báo biến chứng hô hấp nguy hiểm ở trẻ mắc bệnh vảy cá

Sinh non, mắc bệnh vảy cá bẩm sinh hiếm gặp, bé gái 4 tháng tuổi nhiều lần viêm phổi tái diễn trước khi được điều trị ổn định tại Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Theo thông tin từ bệnh viện, bé C. sinh non khi thai mới 35 tuần tuổi. Sau sinh, trẻ nhiều lần phải điều trị viêm phổi và được xác định mắc bệnh vảy cá bẩm sinh do di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể thường.

vay-ca-323.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không ho, không khó thở, bệnh nhân 36 tuổi được phát hiện viêm phổi thùy

Viêm phổi thùy là một dạng viêm phổi cấp tính, diễn biến khá nhanh, trong khi các triệu chứng ban đầu đôi khi không điển hình, khiến nhiều người dễ chủ quan.

Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân viêm phổi thùy không có biểu hiện điển hình. Bệnh nhân N.Q.C (36 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao, có lúc rét run, đau đầu, đau mỏi người, tức ngực, không ho, không khó thở, Anh đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ nên đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám.

viem-phoi.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng nguy kịch

Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao, nam bệnh nhân 67 tuổi đã được cứu sống sau 17 ngày điều trị.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Trần Văn H. (67 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 30/3, ông H. nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn trên nền viêm phổi nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) do bội nhiễm, kèm bít tắc khí quản, diễn biến rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Liên tiếp ca ngộ độc do ăn cá nóc, cá chình

Liên tiếp ca ngộ độc do ăn cá nóc, cá chình

Chỉ trong vòng 4 ngày, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa liên tiếp tiếp nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng liên quan đến cá nóc và cá chình biển, trong đó có bệnh nhi tử vong và một bệnh nhân diễn tiến nặng.