Bộ trưởng QP Malaysia: "MH17 không bị chiến đấu cơ nào bắn hạ"

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vừa bác bỏ các thông tin trên báo chí rằng, máy bay Malaysia Airlines MH17 bị chiến đấu cơ bắn hạ.

Theo đó, ông Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho hay, thông tin tình báo cùng những chứng cứ thu thập được từ các mảnh vỡ từ máy bay Malaysia MH17 đã chỉ ra rõ, nó đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không.
“Dựa trên thông tin tình báo quân đội và bằng chứng từ các mảnh vỡ được tìm thấy, MH17 đã không bị bắn rơi bởi súng máy của chiến đấu cơ mà từ một tên lửa đất đối không”.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein.
 Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein.
Bộ trưởng Hussein khẳng định: “Cho dù những tên lửa này có thuộc của quân đội Ukraine hay của phe ly khai do Nga hậu thuẫn đi hay không thì các đầu đạn này phải từ hệ thống tên lửa Buk. Điều này châu Âu, NATO hay Nga đều không thể phủ nhận được”, Bộ trưởng Hussein phát biểu với cánh phóng viên sau khi tham dự một cuộc họp diễn ra vào ngày 9/8.
Ông đã đưa ra phát biểu trên sau khi các trang mạng xã hội Malaysia rầm rộ đưa tin rằng, máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 chở theo 283 hành khách cùng 15 phi hành đoàn bị một chiến đấu cơ bắn hạ.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine bay cách MH17 từ 3 đến 5 km trước khi tai nạn máy bay xảy ra.
Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự nước ngoài cho hay, dựa vào các mảnh vỡ máy bay thu thập ở hiện trường tai nạn, MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa Buk.
Ông Hishammuddin cho biết, ông tin chắc rằng, MH17 đã bị bắn hạ bởi tên lửa Buk do trên kinh nghiệm và sự hiểu biết của ông trên cương vị là một Bộ trưởng Quốc phòng. Do vậy, ông khuyên mọi người không nên dễ dàng bị tác động bởi các suy đoán và tin đồn được lan truyền trên các mạng xã hội.

Cận cảnh chuyên gia quốc tế tại hiện trường MH17

(Kiến Thức) - Các chuyên gia quốc tế bắt đầu làm việc tại hiện trường nơi MH17 rơi để thu thập những gì còn sót lại tại đây.

Ngày 1/8, các chuyên gia quốc tế bao gồm các chuyên gia Australia và Hà Lan bắt đầu làm việc tại khu vực MH17 rơi.
Ngày 1/8, các chuyên gia quốc tế bao gồm các chuyên gia Australia và Hà Lan bắt đầu làm việc tại khu vực MH17 rơi.

Quân ly khai miền đông bắn hạ UAV bằng Buk-M1?

(Kiến Thức) - Quan chức an ninh Ukraine tin rằng lực lượng ly khai miền đông đã bắn hạ một máy bay không người lái của nước này bằng tên lửa Buk M-1.

“Phe ly khai tính bắn máy bay Nga, thay vì MH17“

(Kiến Thức) - Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine cho hay, phe ly khai đã lên kế hoạch bắn hạ một máy bay Aeroflot của Nga thay vì máy bay Malaysia MH17.

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalyvaichenko tại buổi họp báo ở thủ đô Kiev ngày 7/8 tiết lộ thông tin bất ngờ trên.
“Chúng tôi đã đặt ra giả thuyết trong cuộc điều tra về tai nạn máy bay MH17 rằng, các tên nổi dậy và lính đánh thuê lên kế hoạch bắn hạ máy bay dân dụng của hãng hàng không Aeroflot của Nga mang số hiệu chuyến bay AFL2074 (bay từ Moscow tới Larnaca), thay vì MH17”, ông Nalyvaichenko cho hay.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.