30 hộ dân Hà Nội được bốc thăm đất dịch vụ sau 20 năm chờ đợi

Các hộ dân có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ những năm 1997 – 2008, được bốc thăm sau nhiều năm chờ đợi.

Các hộ dân có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ những năm 1997 – 2008, được bốc thăm sau nhiều năm chờ đợi.

UBND xã Quang Minh (Hà Nội) vừa tổ chức lễ bốc thăm giao đất dân cư dịch vụ cho các hộ dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đây là đợt bốc thăm đầu tiên được triển khai sau gần 20 năm người dân chờ đợi thực hiện chính sách đất dịch vụ liên quan đến các trường hợp có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ những năm 1997 – 2008.

Thông tin từ UBND xã Quang Minh, đợt bốc thăm lần này áp dụng cho 30 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Phú Nhi, là những hồ sơ đã hoàn tất việc rà soát, xét duyệt theo đúng quy định. Các hộ được bố trí đất tại khu đất dân cư dịch vụ thôn Gia Thượng – khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện để tổ chức giao đất.

Người dân đi thực địa tại khu đất dịch vụ
Người dân đi thực địa tại khu đất dịch vụ

Đại diện UBND xã Quang Minh cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các đợt bốc thăm tiếp theo đối với các hộ đủ điều kiện còn lại, bảo đảm thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, từng bước giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ kéo dài nhiều năm trên địa bàn.

Đợt bốc thăm lần này bao gồm các hộ sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp bị thu hồi trên 30% diện tích trong giai đoạn từ ngày 1/1/1997 đến trước ngày 1/8/2008 thuộc diện được xem xét giao đất dân cư dịch vụ. Triển khai chủ trương này, tháng 8/2023, Huyện ủy Mê Linh cũ ban hành Đề án số 15 về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết chính sách đất dịch vụ; UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 291 ngày 14/9/2023 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, UBND xã Quang Minh tiếp nhận nhiệm vụ và hồ sơ từ UBND huyện Mê Linh (cũ), đồng thời xây dựng Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 25/8/2025 để tiếp tục triển khai chính sách đất dân cư dịch vụ trên địa bàn. Xã đã tiến hành kiện toàn hội đồng xét duyệt, tổ công tác chuyên trách; đồng thời rà soát hồ sơ, tổ chức xen ghép quỹ đất và xác định giá thu tiền giao đất tại các khu vực theo quy hoạch.

Đến nay, xã Quang Minh đã hoàn tất việc rà soát, xác định giá thu tiền giao đất dịch vụ đối với 30 hộ dân thôn Phú Nhi và tổ chức bốc thăm giao đất đợt 1 theo đúng kế hoạch.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, ô nhiễm tràn lan ở Tây Tựu giờ ra sao?

Nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ao công, lề đường nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Tựu vẫn chưa được xử lý.

1.jpg
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) lớn, trên địa bàn phường Tây Tựu (TP Hà Nội) xuất hiện nhiều bãi tập kết VLXD không phép, tập kết trên các khu đất nông nghiệp, đất ao công, lề đường nhếch nhác, ô nhiễm. Về vấn đề này, ngày 27/10/2025, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Vũ Duy Hùng - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu cho biết, sẽ cho kiểm tra và xử lý.
2.jpg
Tuy nhiên, ghi nhận của PV ngày 25/11/2025, sau gần 1 tháng Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, hầu hết các bãi tập kết VLXD không phép mà vẫn ngang nhiên hoạt động. Điển hình như bãi tập kết VLXD trên đất ao công tại địa chỉ 202/46 phố Trung Kiên vẫn che chắn khung bạt, quây tấm tôn xung quanh, vật liệu bên trong chất đống ngổn ngang.

Bắc Ninh cưỡng chế GPMB dự án tái định cư và khu nhà ở

Xã Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 15 hộ, gia đình tại thôn Thượng Thôn trong sáng 19/11.

Sáng 19/11, xã Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 15 hộ, gia đình tại thôn Thượng Thôn để triển khai dự án tái định cư đường tỉnh 285B và đầu tư xây dựng khu nhà ở hoàn trả vốn dự án xây dựng khu Trung tâm hành chính, trụ sở UBND và đường trục trung tâm xã Đông Tiến (trước đây) theo hình thức BT.

cats-5794.jpg
Đơn vị thi công triển khai dựng rào quanh khu vực dự án.

HoREA đề xuất giảm % mức thu tiền chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị Chính phủ “quy định cứng” và nên giảm tỷ lệ % mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống sáng 8/9, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, HoREA vừa tiếp tục có văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

888888.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới