Vì sao đình chỉ vụ án mẹ dìm chết con 33 ngày tuổi?

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã đình chỉ vụ án mẹ dìm chết con 33 ngày tuổi trong chậu nước xảy ra ở huyện Thạch Thất gây chấn động dư luận vào năm 2017.

Liên quan đến vụ án mẹ dìm chết con 33 ngày tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội năm 2017 mà Kiến Thức đã đưa tin. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết đã đình chỉ vụ án.
Trước đó, vào khoảng 5h40 ngày 12/6/2017, ông Vũ Đình Lăng (trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) phát hiện cháu nội của mình là Vũ V.A (33 ngày tuổi) nằm sấp ở chậu nước trong nhà.
Vi sao dinh chi vu an me dim chet con 33 ngay tuoi?
 Hình ảnh dòng chữ mà Trinh đã khắc lên cầu thang sau khi dìm con trai vào chậu nước tử vong trước đó.
Trong khi đó, trên bậc cầu thang của gia đình ông Lăng khắc dòng chữ: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng".
Sau gần 30 giờ điều tra, cơ quan Công an đã xác định Phạm Thị Trinh (20 tuổi, mẹ cháu bé) chính là người đã ra tay sát hại cháu.
Tuy nhiên, mới đây Bệnh viện Tâm thần TW 1 đã kết luận chị Trinh bị mất khả năng nhận thức trước, trong và sau khi thả con vào chậu nước. Đây là lý do cơ quan chức năng đình chỉ vụ án.
Khánh Hoài (tổng hợp)

Bình luận(0)