Vì sao “đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Google News

(Kiến Thức) - Từng bị phạt 50 triệu đồng vì hành vi mua xăng dầu “lậu”, tuy nhiên “đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng  lớn nhất miền Tây vẫn không chịu làm ăn chân chính và hậu quả là đã vướng phải vòng lao lý.

Ngày 5/6, theo nguồn tin riêng của PV Kiến Thức, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý ông Trịnh Sướng (Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) từ BVĐK tỉnh Sóc Trăng về Công an tỉnh Đắk Nông.
“CQĐT đang tạm giữ nghi can Sướng để điều tra hành vi sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu”, Công an tỉnh Đắk Nông, thông tin.
Vi sao “dai gia” xang dau Trinh Suong bi khoi to, bat tam giam?
Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt giữ về hàng vi mua bán giả .... xăng dầu. 
Theo CQĐT thì trước đó, công an phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở thị trấn Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bán ra thị trường hơn 10m3 xăng giả. Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm 2 trường hợp bán xăng giả khác tại huyện Đắk R’Lấp và Đắk Song (tỉnh Đắk Nông). Công an tỉnh đã lập chuyên án và báo cáo Bộ Công an.
Lãnh đạo BCA giao Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế đấu tranh làm rõ đường dây buôn bán xăng dầu giả nói trên.
Vi sao “dai gia” xang dau Trinh Suong bi khoi to, bat tam giam?-Hinh-2
 Cảnh sát của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ hỗ trợ cơ quan điều tra khám kho xăng dầu của Trịnh Sướng ở Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường/Zing.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định nguồn gốc xăng giả xuất phát từ kho xăng dầu của Trịnh Sướng. Tối 30/5, khi lực lực lượng chức năng đến kho xăng dầu thì Sướng tăng huyết áp đột ngột nên được đưa vào BVĐK Sóc Trăng điều trị. Sau khi xuất viện, đối tượng được đưa về kho xăng dầu để chứng kiến việc khám xét. Ngay sau đó, Trịnh Sướng bị tạm giữ hình sự và di lý về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.
Đến thời điểm này, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 9 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng dầu.
Công ty TNHH Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc, thành lập năm 1996, có gần 20 lần thay đổi GPKD, vốn điều lệ thể hiện 60 tủ đồng, chỉ có một thành viên.
Giữa năm 2015, một trong những công ty thuộc hệ thống xăng dầu của Sướng bị phạt 50 triệu đồng vì mua bán xăng dầu của các đối tượng ngoài hệ thống. Cụ thể là 2 triệu lít xăng A92 (hơn 40 tỷ đồng) do một công ty trong hệ thống của Sướng mua trái quy định từ 1 doanh nghiệp ở TP HCM.
Được biết, ngoài kinh doanh xăng dầu ở Sóc Trăng, Trịnh Sướng cón đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, hàng hóa lưu kho tại 1 số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đắk Nông.
Kim Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)