Trung Quốc động đất, nhà cao tầng Hà Nội rung lắc

Google News

Nhiều người dân sinh sống tại một số tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc và nghi Hà Nội vừa xảy ra động đất vào tối 21/5.

Theo đó, vào khoảng 21h tối 21/5, nhiều người dân ở Hà Nội, đặc biệt là những người sống ở các tòa nhà cao tầng ở khu vực Minh Khai, Hoàng Mai… (quận Hai Bà Trưng) cảm nhận được sự rung lắc giống như động đất.
Trung Quoc dong dat, nha cao tang Ha Noi rung lac
Động đất từng xảy ra ở Hà Nội thời điểm năm 2018. 
Anh Nguyễn Quốc Đạt, sinh sống tại một chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai cho biết, khi gia đình anh đang ngồi xem ti vi thì có cảm giác bị nghiêng người, các bóng đèn treo tại khu bếp ăn rung lắc. Khoảng khắc này xảy ra chừng 10 giây.
Thông tin nghi động đất tại Hà Nội cũng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bóng đèn rung lắc nghi xảy ra động đất tại Hà Nội

Trao đổi cùng PV, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật địa cầu cho biết, lúc 13h48 (giờ GMT) ngày 21/5, tức 20h48 (giờ địa phương) xảy ra trận động đất ở Vân Nam (Trung Quốc), tại tọa độ 25.67N - 99.79E, có độ sâu: khoảng 28 km, độ lớn 5.8 độ Richter. Cấp độ rủi ro thiên tai: 1.
"Những trận động đất có độ lớn 5.8 độ Richter thì lan truyền sẽ rộng. Do đó, người dân sống tại một số khu vực Hà Nội có cảm giác rung lắc" - ông Xuân Anh cho biết.
Theo thông tin trên Zing, Hà Nội nằm trong vùng dư chấn từ trận động đất này nên người dân cảm nhận được rung lắc.
Ngoài ra, theo dữ liệu từ trang earthquake.usgs.gov, tối 21/5, hàng loạt trận động xảy ra gần Đại Lý (Vân Nam, Trung Quốc), trận lớn nhất là 6,1 độ. Với độ lớn này, động đất gây ảnh hưởng tới nhiều quốc gia lân cận như Ấn Độ, Myanmar, Lào, Việt Nam.
Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội chịu dư chấn từ các trận động đất ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Cao Bằng... Theo thông tin trên Zing, các chuyên gia cho rằng, thành phố khó xảy ra động đất trực tiếp mà chỉ là nơi hứng chịu dư chấn. Do đó, người dân không nên quá lo lắng vì các dư chấn này chỉ gây ra rung lắc. Tất cả các công trình xây dựng hiện đại ở Hà Nội đều được kiểm soát tốt, có thể đảm bảo các điều kiện an toàn theo từng phân vùng nguy cơ xảy ra động đất.
Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)