Trực thăng Mi-8 rơi ở Bình Thuận, nhiều người bị thương

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay (26/3), một chiếc trực thăng quân sự Mi-8 rơi ở đảo Phú Quý (Bình Thuận) khiến ít nhất 3 chiến sĩ bị thương.

Theo thông tin từ VOV, chiếc trực thăng Mi-8 chở 8 người xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Phú Quý để làm nhiệm vụ. Khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quân sự huyện đảo Phú Quý, trực thăng này gặp luồng gió mạnh và bị rơi từ độ cao khoảng chục mét so với mặt đất. 
Trước đó, chiếc trực thăng có tiếng nổ lớn hơn so với bình thường và khi chuẩn bị tiếp đất thì bị nghiêng, cánh quạt xoay tít khiến bụi khói tung mù mịt.
Truc thang Mi-8 roi o Binh Thuan, nhieu nguoi bi thuong (*)
 Hiện trường vụ rơi trực thăng Mi-8. Ảnh: Pháp luật TP HCM.
Vụ tai nạn xảy ra khiến trực thăng Mi-8 bị hư hỏng nặng, phần đuôi và nhiều bộ phận khác bị gãy vỡ. Trên trực thăng có 8 chiến sĩ đang tham gia làm nhiệm vụ. Hiện xác định phi công chính bị gãy chân và có ba người ngồi trên máy bay bị thương. Tất cả đang được cấp cứu tại Bệnh viện Dân Quân y huyện đảo Phú Quý.
Khu vực máy bay trực thăng rơi đã được phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.
Theo VietnamPlus, danh tính 3 chiến sỹ bị thương trong vụ rơi trực thăng quân sự Mi-8 tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) gồm: Trần Văn Thông (sinh năm 1979), Nguyễn Xuân Toàn (1962) và Đồng Văn Vụ (1981). Các chiến sỹ bị thương thuộc Trung đoàn 937.
Một số hình ảnh hiện trường trực thăng rơi:
Truc thang Mi-8 roi o Binh Thuan, nhieu nguoi bi thuong (*)-Hinh-2
 Chiếc trực thăng bị gãy làm đôi. Phần đuôi máy bay văng ra cách phần đầu khoảng 200 m.

Truc thang Mi-8 roi o Binh Thuan, nhieu nguoi bi thuong (*)-Hinh-3
 Nhiều mảnh vỡ của máy bay văng ra ngoài, gây bể kính nhà dân xung quanh.

Truc thang Mi-8 roi o Binh Thuan, nhieu nguoi bi thuong (*)-Hinh-4
Một mảnh vỡ của máy bay.
(*) Tiếp tục cập nhật
Lê Thịnh (tổng hợp)

Bình luận(0)