Thủ tướng Chính phủ: “Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống“

Google News

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc.

Phát biểu khi thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng sáng 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước thành tựu mà quân và dân Quân khu 4 đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là trong công cuộc giành độc lập cho đất nước và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Thủ tướng nhấn mạnh, Quân khu 4 có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng trong cả thời bình và chiến tranh, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong chiến tranh, Quân khu 4 đóng vai trò nối miền Nam và miền Bắc, vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến, có vị trí đặc biệt trong liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia.
Thu tuong Chinh phu: “Khong de bi dong, bat ngo trong moi tinh huong“
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: VGP 
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương "Bình - Trị - Thiên trung dũng", "Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường" và khắc sâu 3 điều khen ngợi, 4 điều trăn trở, băn khoăn, 5 điều dặn dò của Bác Hồ nhân dịp Bác về thăm quân và dân Khu 4 ngày 15/6/1957, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết chặt chẽ, vượt lên mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, lập được nhiều chiến công hào hùng, thành tích xuất sắc, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
“Không có đất nước nào có nhiều nghĩa trang liệt sĩ, nhiều người hy sinh cho đất nước như đất nước Việt Nam; và ở nước ta, không có nơi nào có nhiều nghĩa trang, nhiều người con nằm xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc như ở mảnh đất Quân khu 4”, Thủ tướng xúc động.
Thủ tướng nói rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện bình thường mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra; giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên các hướng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tăng cường luyện tập các phương án, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, lãnh thổ; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.
Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, kịp thời ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng...
“Quân khu 4 thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; quân và dân như cá với nước”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cho rằng thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi.
Theo đó, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ và các thách thức an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng… diễn biến phức tạp với nhiều đặc điểm mới; tình hình xung đột tại Ukraine tác động sâu sắc, toàn diện tới tình hình thế giới. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với nhiều thủ đoạn mới tinh vi, xảo quyệt.
Trong bối cảnh đó, lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng phải giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì, kiên quyết, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.
Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm, trước hết là tăng cường công tác nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương chủ động xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ mạnh, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược.
"Trong chiến tranh, dứt khoát phải chiến đấu để giành lấy hòa bình, nhưng trong hòa bình phải luôn tính tới tình huống chiến tranh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống", Thủ tướng nhấn mạnh.
Đề nghị tiếp tục phát huy vai trò "đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất", Thủ tướng gợi ý lực lượng vũ trang Quân khu có thể dành một ngày trong tuần, trong tháng… để tham gia xây dựng các công trình trọng điểm của địa phương, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Không ngừng xây dựng và phát triển văn hóa trong quân đội, phát huy tinh thần "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, vì nhân dân mà chiến đấu", "trung với Đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Thủ tướng lưu ý cần chú trọng làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân- dân, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo; sẵn sàng các phương án, lực lượng để chủ động ứng phó, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý Quân khu 4 cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho đồng bào, đồng chí cả nước thực hiện các hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách, thăm các nghĩa trang, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
Mảnh đất Khu 4 là một trong các địa bàn có số liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, quân nhân mất tin, mất tích chưa được báo tin, báo tử nhiều nhất cả nước. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, địa bàn Quân khu có 198.659 liệt sĩ, 113.597 thương binh, 12.316 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 51.286 trường hợp bị ảnh hưởng chất độc da cam.
"Có lẽ ở Việt Nam, không có địa bàn nào có nhiều nghĩa trang, có nhiều người nằm lại như ở Quân khu 4. Chúng ta rất xúc động khi nhiều năm nay, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đồng bào, đồng chí trên cả nước, trong đó có thế hệ trẻ, những người chưa biết đến chiến tranh đều suy nghĩ về người đã khuất và tự nguyện, tự giác đến thăm, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân", Thủ tướng chia sẻ.
Cùng với đó, chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Thủ tướng yêu cầu thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Đồng thời tin tưởng, kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá của vùng đất địa linh nhân kiệt, truyền thống đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
“Quân khu 4 là nơi thể hiện tình cảm với những người đã khuất; xây dựng Quân khu thực sự mạnh, khu vực phòng thủ mạnh, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, góp phần cùng các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, góp phần cùng cả nước phát triển hùng cường, thịnh vượng”, Thủ tướng nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video 9 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng Phạm Minh Chính:
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)