Thời tiết hôm nay 13/1: Hà Nội vẫn mưa rét 13 độ C

Google News

(Kiến Thức) - Thời tiết hôm nay tiếp tục mưa rét ở khu vực Bắc Bộ. Nền nhiệt ở Hà Nội thấp nhất là 13-16 độ C.

Theo dự báo của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc bộ trời tiếp tục rét, thời tiết hôm nay ở miền Bắc có nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18, riêng khu vực Tây Bắc 18 – 21 độ C.
Tình trạng rét tại các tỉnh Bắc bộ sẽ giảm từ ngày 14/1 và trời sẽ tạnh mưa. Nền nhiệt thấp nhất là 14 độ C, cao nhất từ 19-21 độ C. Tuy nhiên, trời sẽ nhiều mây và âm u, và đợt lạnh này sẽ kéo dài từ 5-7 ngày.
Thời tiết Hà Nội hôm nay (13/1) tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, trong đó, nhiệt độ cao nhất về ban ngày ở mức 20-21 độ C. Độ ẩm 84%, có mưa. Sang các ngày từ 14/1, trời sẽ không mưa, nền nhiệt tăng nhẹ lên mức từ 14- 16 độ C, cao nhất từ 19-21 độ C, trời nhiều mây.
Thoi tiet hom nay 13/1: Ha Noi van mua ret 13 do C
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: An ninh thủ đô. 
Dự báo thời tiết khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ; phía nam có nơi 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ, phía nam 22 – 25 độ C.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C
Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.
Ngọc Linh

Bình luận(0)