Theo bố đi câu cá, 2 cháu nhỏ trượt chân xuống suối tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 8/6, thông tin từ ông Nguyễn Tiến Lượng, Chủ tịch UBND xã Lùng Vai (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé tử vong thương tâm dưới suối Chợ Chậu.

Theo đó, khoảng 15h ngày 6/6, anh Thào A Dính (SN 1978, người địa phương) dẫn theo 2 con nhỏ gồm cháu Thào Thị Dả (SN 2010) và Thào A Hàng (SN 2012) đi câu cá tại suối Chợ Chậu thuộc địa phận thôn Cốc Phúng (xã Lùng Vai). Tại đây, trong lúc bất cẩn, 2 cháu bé đã trượt chân rơi xuống suối và bị dòng nước cuốn trôi.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tới hiện trường, tiến hành công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn. Tới khoảng gần 20h tối cùng ngày, thi thể 2 cháu bé đã được tìm thấy cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng 400m.

Theo bo di cau ca, 2 chau nho truot chan xuong suoi tu vong
 Ảnh minh họa.

Ông Lượng cũng thông tin, sáng hôm xảy ra sự việc, tại địa bàn xã Lùng Vai xảy ra mưa lớn, khiến mực nước suối Chợ Chậu dâng cao, dòng nước chảy mạnh và xiết.

Gia đình 2 cháu bé trượt chân ngã xuống suối thuộc dân tộc Mông, có hoàn cảnh hết sức éo le. Mẹ đẻ 2 cháu đã bỏ đi Trung Quốc cách đây 6 năm. Từ đó một mình anh Dính làm lụng đủ mọi thứ để nuôi dạy 2 con nhỏ.

Cách đây không lâu, anh Dính đi thêm bước nữa cùng một người phụ nữ ở tỉnh Lai Châu. Được biết, người vợ 2 của anh Dính vừa mới sinh con được tròn 5 tháng tuổi. Hiện gia đình nhà anh Dính thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn.

Còn theo ông Đinh Trọng Khôi, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Khương thông tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện đã phối hợp cùng UBND xã Lùng Vai khẩn trương tới gia đình các nạn nhân để động viên, thăm hỏi.

Về phía UBND huyện Mường Khương hỗ trợ gia đình 2 cháu nhỏ trượt chân xuống suối tử vong số tiền 10,8 triệu đồng; UBND xã Lùng Vai hỗ trợ 2 triệu đồng và tiền mai táng phí.

>>> Xem thêm video: Nam Định: Con trai đuối nước, mẹ nhảy lầu tự tử

Nguồn VTC 14.


Phi Hùng

>> xem thêm

Bình luận(0)