Phó Thủ tướng cử đại diện đến thăm hỏi gia đình các học sinh tử vong ở Hòa Bình

Google News

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chia buồn sâu sắc và cử đại diện cơ quan thường trực của Ủy ban lên thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh trong vụ đuối nước ở Hòa Bình.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm khiến 8 học sinh tử vong (ở khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình), chiều ngày 21/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gửi lời chia buồn sâu sắc và cử đại diện cơ quan thường trực của Ủy ban lên thăm hỏi, động viên gia đình các em nhỏ và phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả vụ việc.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời chỉ đạo Bộ LĐTBXH, cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em, có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng.
Pho Thu tuong cu dai dien den tham hoi gia dinh cac hoc sinh tu vong o Hoa Binh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 
Trước đó, vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Cả 8 học sinh và một số em khác thuộc trường Trung học cơ sở Hữu Nghị và Tiểu học Hữu Nghị sau khi được nghỉ buổi chiều đã rủ nhau ra khu vực sông Đà tắm và gặp nạn.
Pho Thu tuong cu dai dien den tham hoi gia dinh cac hoc sinh tu vong o Hoa Binh-Hinh-2
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Hòa Bình). 
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát CCCP&CHCN (Công an tỉnh Hòa Bình) đã điều trên 40 cán bộ chiến sĩ, cùng 3 xe cứu nạn, 1 xe cứu thương, 1 xuồng máy và các trang bị, phương tiện đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.
Thân nhân của các học sinh cũng nhanh chóng đến khu vực hiện trường ngay khi tiếp nhận thông báo.

Danh tính 8 học sinh đuối nước trên sông Đà:

1, Nguyễn Bình Minh (SN 2004, trú ở tổ 22, TP Hòa Bình, học lớp 9C trường THCS Hữu Nghị).

2, Đinh Gia Bảo (SN 2005, trú ở tổ 8 TP Hòa Bình, trường THCS Hữu Nghị).

3, Bùi Việt Cường (SN 2005, trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, học lớp 8 trường THCS Hữu Nghị).

4, Nguyễn An Nam (SN 2009, trú ở tổ 3 TP Hòa Bình, học lớp 4a4 trường Tiểu học Hữu Nghị).

5, Nguyễn Trung Kiên (SN 2009, trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, học lớp 4a6 trường Tiểu học Hữu Nghị).

6, Nguyễn Đức Huy (SN 2007, trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, học lớp 6a5 trường THCS Hữu Nghị).

7, Nguyễn Anh Minh (SN 2007, trú ở tổ 3 TP Hòa Bình, học lớp 6a7 trường THCS Hữu Nghị).

8, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2008, trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, học lớp 5a7).

Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)