Thanh Hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ 900 tỷ khắc phục hậu quả mưa lũ

Google News

Tỉnh Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ khi có 10 người chết, 307 ngôi nhà hư hỏng, 800 nhà đổ sập,... ước tính thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 28 đến ngày 31/8, đã gây thiệt hại nặng nề cho các huyện miền núi Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát...
Báo cáo cho thấy mưa lũ đã làm 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương; 307 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 13.000 ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng một phần; 486 nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp.
Thanh Hoa de nghi Trung uong ho tro 900 ty khac phuc hau qua mua lu
 Mưa lũ ở Thanh Hóa khiến 307 căn nhà hư hỏng, 13.000 ngôi nhà chìm trong nước. Ảnh: Lê Ngọt.
Cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề khi có 44 điểm trường bị ảnh hưởng và gần 200 phòng học, phòng chức năng bị ngập nước.
Về nông nghiệp, Thanh Hóa có hơn 3.500 ha lúa, 700 ha rau màu bị ngập.
Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tuyến đường 15C lên huyện Mường Lát bị sạt lở tới 66 điểm, hiện vẫn chưa thể thông xe ôtô lên huyện này.
Thanh Hoa de nghi Trung uong ho tro 900 ty khac phuc hau qua mua lu-Hinh-2
 Huyện Mường Lát chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: Phương Thúy. 
Tỉnh Thanh Hóa ước tính tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra là khoảng 2.000 tỷ đồng.
Trong đó, riêng huyện biên giới Mường Lát, thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Hiện còn nhiều bản, làng tại huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, hàng nghìn gia đình đang trong hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở và cuộc sống.
Nhằm sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ 900 tỷ đồng để khắc phục, xử lý cấp bách các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục… và hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cho người dân vùng lũ.
Theo Nguyễn Dương/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)