Sắp khánh thành cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á ở Hải Phòng

Google News

Dự án cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 5/2017 tại Hải Phòng, nối Tân Vũ và Lạch Huyện.

Dự án cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á có tổng vốn đầu tư gần 12 ngàn tỷ đồng, được tài trợ bằng vốn vay ODA của JICA (Nhật Bản) trong đó điểm nhấn là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á (trên 5 km) được triển khai thi công từ tháng 5/2014 theo tiến độ sẽ hoàn thành toàn bộ phần cầu vào tháng 5/2017.
Với sự nỗ lực của nhà thầu, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền các địa phương, đến nay dự án cầu vượt biển này đã hoàn thành 99%, hiện nhà thầu đang tiến hành lắp lan can cầu và chuẩn bị các điều kiện để thảm nhựa mặt cầu vào đầu tháng 5.
Sap khanh thanh cau vuot bien dai nhat Dong Nam A o Hai Phong
 Cầu vượt biển đang được khẩn trương thi công.
Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) đến thời điểm này khối lượng công việc của dự án cầu vượt biển, đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện đã đạt được 92% trong đó hạng mục đầu tư 29 tỷ đồng xây dựng bến tàu tạm phục vụ cho nhu cầu tránh, trú bão của ngư dân địa phương cũng sẽ hoàn thành trong tháng 4 này.
Theo Văn Thịnh/ CAND

>> xem thêm

Bình luận(0)