Rác thải ngập phố Yên Phụ: Cty Minh Quân đang “vệ sinh” tuyến phố nào Hà Nội?

Google News

(Kiến Thức) - Không chỉ thu gom rác thải trên địa bàn phường Yên Phụ, Hà Nội, Cty Minh Quân cũng là nhà thầu nhiều gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 tại quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Trì với tổng giá trúng thầu hơn 1.150 tỷ đồng.

Rác thải ngập phố do Công ty Minh Quân nợ lương
Gần một tuần nay, tuyến phố Yên Phụ (đoạn từ nút giao đường Thanh Niên tới nút giao đường Âu Cơ), thuộc địa bàn phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) ngập ngụa trong rác thải do không được thu gom kịp thời. Rác thải chất thành từng đống, ngổn ngang khắp tuyến phố, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cuộc sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Không chỉ tuyến phố Yên Phụ, đường Nghi Tàm, qua phường Yên Phụ, người dân cũng phải sống trong cảnh rác chất thành đống, nguy cơ ô nhiễm môi trường hiện hữu.
Rac thai ngap pho Yen Phu: Cty Minh Quan dang “ve sinh” tuyen pho nao Ha Noi?
 Công nhân công ty Minh Quân thu gom rác trên phố Yên Phụ. Ảnh: Lao Động.
Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết, tình trạng rác ùn ứ xảy ra khoảng gần 1 tuần nay. Nguyên nhân do Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân – đơn vị trúng thầu xử lý rác trên địa bàn phường chậm trả lương cho công nhân môi trường nên công nhân tạm dừng thu gom rác thải.
Theo ông Sáng, công ty Minh Quân trúng thầu và xử lý rác thải trên địa bàn phường 2 năm nay. Tuy nhiên, việc thu gom rác của đơn vị này là rất hạn chế khi thường xuyên thu gom không đúng giờ và để tồn đọng rác thải trong ngày. Đồng thời, ông Sáng nhận xét, năng lực của Công ty Minh Quân rất hạn chế. Trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, thu gom rác thải đều rất cũ kỹ và hay gặp sự cố.
Chị Nguyễn Thị Lan Hương, công nhân môi trường thuộc công ty Minh Quân cho biết, công ty chậm trả lương còn hứa hẹn nhiều lần nhưng chưa thực hiện. 1 năm có 12 tháng thì phải đến 11 tháng công ty chậm trả lương cho công nhân nên họ rất bức xúc. Nhiều công nhân tổ chức đình công làm cầm chừng nên xảy ra tình trạng rác tồn đọng trên phố Yên Phụ.
Mới đây , trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cty Minh Quân cho biết, đơn vị đã giải quyết chi trả lương cho công nhân đến hết tháng 10/2020, hiện nay công nhân đã dọn rác ở các khu vực phản ánh. Lý giải về việc để xảy ra đình công ở nhiều nơi, lãnh đạo Công ty này cho rằng, do việc đấu thầu không sát với thực tế khi thu gom rác khiến Cty phải bù lỗ hàng chục tỷ đồng. Đơn cử tại quận Nam Từ Liêm phát sinh hơn 200 tấn rác, tương đương với gấp đôi khối lượng đấu thầu.
Ngày 19/11, hàng chục công nhân của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân đã được huy động đến khu vực phố Yên Phụ (đoạn từ đường Thanh Niên - Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) xử lý những đống rác thải tồn đọng nhiều ngày.
Công ty Minh Quân đang "vệ sinh" tuyến phố nào Hà Nội?
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân có địa chỉ tại số 28A, TT10, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Ngoài trúng thầu và thu gom rác thải trên địa bàn phường Yên Phụ (quân Tây Hồ), năm 2017, thông qua mua sắm tập trung, Công ty Minh Quân cũng là nhà thầu trúng thầu 6 trong số 25 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 6 quận/huyện của Hà Nội, gồm: quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm, huyện Thạch Thất, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh, huyện Thanh Trì. Tổng giá trúng thầu lên tới 1.150,341 tỷ đồng.
Theo cam kết của nhà thầu Minh Quân, thời hạn cung cấp dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội là đến ngày 31/12/2020.
Chỉ riêng tại quận Nam Từ Liêm, Công ty Minh Quân cũng là đơn vị trúng gói thầu gói thầu số 9/VSMT dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 (3 năm 10 tháng) trên địa bàn quận Nam Từ Liêm với giá là 218,3 tỷ đồng.
Mới đây, cũng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Minh Quân cũng là doanh nghiệp trúng gói thầu Công tác thu dọn, vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2020 với giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Công ty Minh Quân cũng là đơn vị liên danh với Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông trúng gói thầu công tác duy trì nhặt rác, quét đường dạo trên vườn hoa, dải phân cách; Quản lý, duy trì nhà vệ sinh công cộng vỏ thép (không thu phí); Công tác thu gom rác đường phố ca đêm bằng xe chuyên dùng thu trực tiếp trên địa bàn quận Hà Đông năm 2020 với giá 2,89 tỷ đồng.
Dù được coi là một trong những “ông trùm” thu gom rác của Hà Nội, tuy nhiên, quá trình xử lý rác thải, công ty Minh Quân đã từng để lại nhiều tai tiếng.
Rac thai ngap pho Yen Phu: Cty Minh Quan dang “ve sinh” tuyen pho nao Ha Noi?-Hinh-2
 Rác thải ùn ứ khiến người dân bức xúc. Ảnh: VNN
Mới đây không chỉ rác ùn ứ tại phường Yên Phụ, tại quận Nam Từ Liêm, những ngày qua, hàng chục xe rác bốc mùi ùn ứ ở điểm tập kết trên đường Trần Hữu Dực (phường Cầu Diễn). Điểm tập kết rác này nằm cạnh Trung tâm điền kinh quốc gia Mỹ Đình và phía trước một tòa chung cư đông người dân sinh sống.
Trước đó, năm 2017, doanh nghiệp này cũng đã từng dính vào vụ đổ trộm 80 tấn rác đầy tai tiếng tại quận Nam Từ Liêm khiến dư luận vô cùng bức xúc. Thời điểm đó, lãnh đạo Công ty Minh Quân cho biết, do có sự “hiểu nhầm”, chưa có sự phối hợp, thông báo với chính quyền địa phương về địa điểm tập kết rác.
Cũng trong năm này tại huyện Mê Linh, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân cũng từng gây bức xúc với người dân địa phương do lượng rác thải tồn động tại thôn Yên Bái, xã Tự Lập, huyện Mê Linh không được vận chuyển, xử lý kịp thời, rác thải chất thành đống, hôi thối nồng nặc, người dân địa phương bức xúc trong thời gian dài.
Do đó, việc công ty Minh Quân để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải tại phường Yên Phụ khiến Chủ tịch UBND phường Yên Phụ bức xúc cho rằng, năng lực của Công ty Minh Quân rất hạn chế là có cơ sở.
Bên cạnh những lùm xùm về xử lý rác thải, Công ty Minh Quân cũng từng dính nhiều lùm xùm về chế độ cho người lao động. Không chỉ việc chậm trả lương khiến người lao động bức xúc dẫn đến tình trạng rác ùn ứ tại Yên Phụ, trước đó, công bố của BHXH TP Hà Nội vào năm 2019 cho thấy, tính đến ngày 30/6/2019, Minh Quân liên tục bị “bêu tên” do nợ đóng BHXH 16 tháng của 590 lao động, với số tiền lên tới hơn 13,628 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 1/4 vốn điều lệ (59 tỷ đồng).
>>> Mời độc giả xem thêm video Cấp tốc đưa ra giải pháp, giải quyết ùn tắc Rác Thải tại Nam Sơn

Nguồn: VTV 1

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)