Nghịch tử dùng búa đập chết bố đẻ vì chê rửa bát không sạch

Google News

(Kiến Thức) - Bị bố chửi, tát chê rửa bát không sạch, Doanh bực tức cầm búa đập nhiều nhát khiến ông tử vong.

Sáng 2/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Doanh (28 tuổi, trú tại thôn Ngọc Động, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi giết người.
Theo thông tin được biết, sau bữa cơm gia đình, Doanh mang bát đũa đi rửa. Tuy nhiên Doanh bị bố là ông Lê Văn N. (61 tuổi) mắng chửi vì rửa bát không sạch. Giữa 2 bố con sau đó có lời qua tiếng lại và ông N. tát Doanh một cái.
 Gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho ông N. Ảnh: NĐT.
Ngay lập tức Doanh vào nhà cầm búa đập nhiều lần vào đầu bố đẻ mình khiến ông N. tử vong. Doanh sau đó tự đi xe máy đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo tìm hiểu được biết, Doanh là người mắc bệnh tâm thần từ khoảng 10 năm trước, vừa đi chữa trị ở bệnh viện về. Đặc biệt, trước đó 1 năm Doanh cũng từng đánh anh trai là Lê Văn T. (SN 1981).
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)