Một học sinh lớp 3 tử vong trong vụ trụ điện bị gãy ở Kon Tum

Google News

Một học sinh lớp 3 tử vong trong vụ trụ điện bị gãy gây tai nạn chết người ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Liên quan đến vụ trụ điện bị gãy gây tai nạn cho người đi đường ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: Đến tối 5/5, nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn này là cháu Huỳnh Hữu Gia Huy (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Măng Đen, xã Măng Cành, huyện Kon Plông) đã tử vong.
Huy là con của cô giáo Trần Thị Phụng (38 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Măng Cành) - người đã điều khiển xe máy đi trên đường, chở Huy và một cháu nhỏ khác tên là Sơn.
Mot hoc sinh lop 3 tu vong trong vu tru dien bi gay o Kon Tum
 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Khi tai nạn xảy ra vào chiều 5/5, cô Phụng đã tử vong còn Huy và Sơn được đưa đi cấp cứu.
Cháu Huy nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương (chấn thương lồng ngực, khung chậu, gãy xương đùi trái, gãy cẳng chân trái, tổn thương bàng quang…).
Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông đã hỗ trợ gia đình cô Phụng 10 triệu đồng; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành, nơi cô Phụng công tác hỗ trợ gia đình cô 8 triệu đồng.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 5/5, tại huyện Kon Plông xảy ra mưa to kèm gió lớn.
Lúc này, cô Trần Thị Phụng, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành chở con trai mình và một cháu nhỏ khác đi trên xe máy qua con đường ở thôn Măng Đen, xã Măng Cành huyện Kon Plông thì bất ngờ một cây thông bị gãy đổ đè lên dây điện hạ thế và làm gãy trụ điện.
Trụ điện đổ nhào đè lên xe do cô Phụng điều khiển. Hậu quả cô Phụng tử vong tại chỗ, còn 2 cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu.
Theo TTXVN/VIETNAM+

>> xem thêm

Bình luận(0)