Miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón mưa lớn

Google News

Hầu hết các khu vực trong cả nước hôm nay đều đón mưa dông, riêng các tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa rất to, Nghệ An mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ quét, ngập úng, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tối qua đến sáng nay (29/9), khu vực nam đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Hoà Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, riêng Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 3h ngày 29/9 tại Thanh Mỹ (Nghệ An) lên tới 329mm, Thanh Hương (Nghệ An) 251.2mm, Đà Sơn (Nghệ An) 218.6mm, Đô Lương (Nghệ An) 195.8mm, Nghi Hải (Nghệ An) 186.8mm.

Dự báo ngày và đêm nay (29/9), các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hoà Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay từ 22-25 độ C, vùng núi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Mien Bac, Bac Trung Bo don mua lon

Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa dông. Ảnh: Như Ý.

Dự báo từ mai (30/9), mưa tiếp tục tại các tỉnh ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cường độ mưa giảm.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo hôm nay và ngày mai, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 2-3m.

Mien Bac, Bac Trung Bo don mua lon-Hinh-2

Mưa lũ gây chia cắt tại Hà Tĩnh.

Đỉnh lũ trên sông các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Quảng Nam, đặc biệt là các huyện Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị) và Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam).
 
Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)