Liên quan nhận mãi lộ, 9 cảnh sát giao thông ở Tiền Giang bị kỷ luật

Google News

(Kiến Thức) - Do có hành vi tiêu lực, nhận mãi lộ, hai cán bộ CSGT Công an huyện Cái Bè bị giáng cấp bậc hàm, 7 CSGT khác bị đề nghị xem xét kỷ luật.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Cái Bè tổ chức họp xử lý kỷ luật các cán bộ CSGT do bị người dân tố cáo có hành vi tiêu cực, nhận mãi lộ.
Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã họp, thống nhất cho chủ trương thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật những cán bộ liên quan.
Lien quan nhan mai lo, 9 canh sat giao thong o Tien Giang bi ky luat
 Ảnh minh họa.
Cụ thể, đại úy Nguyễn Văn Chấp bị xem xét giáng cấp bậc hàm xuống trung úy; trung úy Trương Văn Đậm bị xem xét giáng cấp bậc hàm xuống thiếu úy, đồng thời chuyển ra khỏi lực lượng CSGT.
Đại úy Phạm Trường Giang, đại úy Huỳnh Ngọc Nhớ, đại úy Nguyễn Thanh Hải và thượng úy Võ Văn Siên bị xem xét kỷ luật khiển trách, đồng thời chuyển ra khỏi lực lượng CSGT. Trung tá Nguyễn Văn Chín và thiếu tá Nguyễn Thanh Toàn bị xem xét kỷ luật với hình thức khiển trách. Trung tá Văn Minh Vương, Đội trưởng CSGT-TT Công an huyện Cái Bè, chịu trách nhiệm liên đới, bị xem xét kỷ luật với hình thức khiển trách.
Trước đó, đơn tố cáo của người dân cho thấy, từ 7 đến 15/1/2020, 9 cán bộ CSGT (Công an huyện Cái Bè) có liên quan đến hành vi nhận mãi lộ và liên đới trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Ngay sau đó, Bộ Công an đã xác minh và chỉ đạo Công an tỉnh Tiền Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Năm thanh trừng các cán bộ tham nhũng biến chất

Nguồn: VTV 1

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)