Lãnh đạo xã nói "không có chuyện bảo kê" quán karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm

Google News

Ngày 6/4, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Vũ Văn Thiềm (SN 1990, trú tại thị xã Từ Sơn), chủ quán karaoke Sao Băng vì không chấp hành lệnh tạm dừng hoạt động trong thời điểm dịch hiện nay. Phó Chủ tịch thị xã Từ Sơn cho biết không có chuyện cán bộ bảo kê cho quán này hoạt động.

Người dân phản ánh đến chính quyền
Trước đó, UBND thị xã Từ Sơn tiếp nhận phản ánh quán karaoke Sao Băng có trụ sở tại phố Minh Khai, phường Đông Ngàn (Từ Sơn, Bắc Ninh) bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động, vẫn mở cửa đón khách. Thậm chí, chủ cơ sở này còn điều nhiều nữ nhân viên phục vụ khách tới hát. Sau khi nhận phản ánh, UBND thị xã Từ Sơn yêu cầu lực lượng liên ngành kiểm tra.
Lanh dao xa noi
Quán karaoke Sao Băng vừa bị cảnh sát xử phạt. 
Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã lấy lời khai các nhân viên, trích xuất hình ảnh từ camera của quán karaoke Sao Băng. Qua đó, xác định chủ quán karaoke này đã không thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người, quy định tại điểm c, khoản 4, điều 11 Nghị định 176; không chấp hành biên bản cam kết tạm dừng hoạt động của cơ quan có thẩm quyền. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép hoạt động của cơ sở này. Tại cơ quan công an, Vũ Văn Thiềm khai nhận, thuê lại cửa hàng này từ tháng 5/2019 để kinh doanh dịch vụ karaoke.
Sẽ kiểm tra về thông tin mại dâm
Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Đức Quyết - Phó chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn cho biết, ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, cách ly toàn xã hội. Thủ tướng yêu cầu nhà hàng, quán karaoke, bar… tạm dừng hoạt động, đồng thời khuyến cáo người dân ở tại nhà, hạn chế ra đường, đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Sáng 1/4, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức lực lượng tuyên truyền, thông báo và tuần tra nhắc nhở tất cả các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, chủ quán karaoke Sao Băng vẫn phớt lờ, mở cửa đón khách vào hát.
Ông Quyết khẳng định không có chuyện cán bộ cấp tỉnh bảo kê, đứng sau quán hát dẫn đến tình trạng phớt lờ lệnh cấm. Ngoài xử phạt chủ quán karaoke vi phạm, địa phương còn kiểm tra, xem xét kỷ luật cán bộ trực vì để xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, ông Quyết từ chối thông tin trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm. Về thông tin quán karaoke có tổ chức mại dâm, ông Quyết cho biết sẽ yêu cầu kiểm tra, xử phạt nghiêm nếu có.
Công an thị xã Từ Sơn cũng thông tin, cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng đã ký cam kết tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 đến hết ngày 15/4. Trước đó, tháng 4/2019, chủ cũ quán karaoke này từng bị khởi tố, thu hồi giấy phép hoạt động vì tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đến tháng 5/2019, ông Vũ Văn Thiềm thuê lại quán hát này và đăng ký giấy phép kinh doanh mới. Từ khi đi vào hoạt động, công an phường sở tại từng xử phạt hành chính đối với ông Vũ Văn Thiềm nhiều lần vì hoạt động quá giờ, quá số lượng nhân viên và không khai báo lưu trú.
Liên quan tới vụ việc này, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn ngoài xử lý nghiêm vi phạm, phải xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Phó Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn - ông Trần Đức Quyết khẳng định không có chuyện cán bộ cấp tỉnh bảo kê quán karaoke này. Ngoài xử phạt chủ quán, địa phương còn kiểm tra, xem xét kỷ luật cán bộ trực vì để xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, ông Quyết từ chối thông tin trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm. Về thông tin quán karaoke có tổ chức mại dâm, ông Quyết cho biết sẽ yêu cầu kiểm tra, xử phạt nghiêm nếu có.
Theo Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)