Hàng trăm lính cứu hỏa chiến đấu với "giặc lửa" cứu cơ sở phế liệu

Google News

(Kiến Thức) - Đến 14h chiều nay 7/3, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang nỗ lực chữa cháy cơ sở phế liệu Song Đất (ấp 1, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP HCM).

Trưa cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại cơ sở phế liệu Song Đất rồi nhanh chóng lan rộng. Do thời tiết nắng nóng, gặp vật liệu dễ cháy tại kho phế liệu nên đám cháy lan rộng, bùng phát khiến công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả.
 Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.
Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh (Cảnh sát PCCC TP HCM) cho biết, có 23 xe chuyên dụng, 184 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú và Trung tâm cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM cùng tham gia chữa cháy cơ sở phế liệu.
Ghi nhận tại hiện trường, một kho chứa đồ nhựa bên cạnh bị cháy lan, thiêu rụi nhiều tài sản. Ngoài ra, một cơ sở tái chế nhựa bên cạnh cũng bị cháy lan.
 2.000m2 nhà xưởng được cứu thoát.
Đến lúc này, vụ hoả hoạn đã thiêu rụi 570m2 cơ sở phế liệu. Tuy nhiên, lính cứu hoả đã bảo vệ được hơn 2.000m2 nhà xưởng.
Theo chủ cơ sở Song Đất, nguyên nhân vụ cháy có thể là do công nhân của một cơ sở bên cạnh hàn xì làm bắn tia lửa qua gây cháy. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)