Hải Phòng: Cháy lớn tại xưởng đế giày, chưa rõ thiệt hại

Google News

Tối 18/12, một xưởng sản xuất của Nhà may Liên Thuấn thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng, thành phố Hải Phòng đã bốc cháy và hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại.
 

Hai Phong: Chay lon tai xuong de giay, chua ro thiet hai
Hiện trường đám cháy. (Ảnh: TTXVN) 

Gần 20h ngày 18/12, Trung tâm 114 thuộc Phòng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn-Công an thành phố Hải Phòng đã nhận được tin báo xảy ra cháy tại xưởng đế giày có diện tích trên 1000m2 của Nhà may Liên Thuấn thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng nằm trên địa bàn phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày xuất khẩu. Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 200 công nhân lao động đang sản xuất tăng ca và đã kịp thời di dời khỏi khu vực cháy.
Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã báo tới Công an quận Dương Kinh. Trong thời gian ngắn, lực lượng chữa cháy Công an quận đã có mặt. Tại hiện trường, đám cháy phát triển mạnh kèm theo nhiều khói khí độc. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn cũng nhanh chóng tới hiện trường. Nhận thấy đám cháy có diễn biến phức tạp nên Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố.
Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố do Đại tá Vũ Thanh Chương-Giám đốc Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo, đã có mặt tại hiện trường chỉ huy chữa cháy.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu các đơn vị chữa cháy trong cụm phòng cháy chữa cháy đường 353, cụm Đồ Sơn, các đơn vị lực lượng vũ trang nhanh chóng đến hiện trường phối hợp chữa cháy.
Đến 22 giờ 30 phút, Công an thành phố đã điều động 11 xe chữa cháy và hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy, chống cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh.
Sự việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng tiếp tục khắc phục, điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Theo TTXVN/Vietnam+

>> xem thêm

Bình luận(0)