Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng giữa Đà Lạt

Google News

(Kiến Thức) - Hai nhóm thanh niên làm thuê đến từ Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã lao vào hỗn chiến khiến 1 người chết gây bàng hoàng người dân Đà Lạt

Lúc 21h30 ngày 31/3, tại ngã 3 đường Nguyên Tử Lực, đối diện cổng Công ty Dalat Hasfarm đã xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên đến từ Thanh Hóa và Hà Tĩnh khiến 1 người chết.
Hai nhom thanh nien hon chien kinh hoang giua Da Lat
 Một số đối tượng trong vụ án mạng
Theo báo cáo nhanh từ công an phường 8, TP Đà Lạt, vào khoảng 18h ngày 31/3, nhóm thanh niên đến từ Thanh Hóa, gồm Trương Công Trung (21 tuổi), Trương Công Thể (22 tuổi), Trương Công Phương (20 tuổi), Trương Công Thắng (20 tuổi), Bùi Văn Hoạch (22 tuổi), Hà Văn Tính (chưa rõ năm sinh), cùng hai đối tượng khác tên là Hoàng và Tùng, tất cả đề trú tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), là những người làm thuê cho gia đình anh Trần Văn Sỹ, phường 8, TP Đà Lạt, tập trung ăn nhậu tại nhà anh do anh Trần Văn Sỹ xây dành cho người làm ở. Tại đây, Trương Công Trung nói với cả nhóm là mấy ngày trước bị nhóm làm thuê đến từ Hà Tĩnh gây sự tại quán cà phê Điểm Hẹn trên đường Nguyên Tử Lực.
Khi tàn cuộc nhậu, Trung rủ cả nhóm thanh niên này đến quán cà phê trên tìm đánh nhóm thanh niên người Hà Tĩnh, gồm Lê Văn Hoàng (24 tuổi), Lê Tử Quốc (20 tuổi), Lê Duy Khánh (19 tuổi), Lê Trọng Kế (chưa rõ năm sinh), Phan Hữu Hạnh (chưa rõ năm sinh), Lê Văn Xuân (19 tuổi), đều ngụ tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) và Lê Xuân Ngân (33 tuổi), Lê Xuân Duệ (29 tuổi), Lê Văn Hưởng (31 tuổi), hộ khẩu tại đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt.
Hai nhom thanh nien hon chien kinh hoang giua Da Lat-Hinh-2
Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vào trưa 1/4 
Vừa gặp nhau, hai nhóm thanh niên này liền lao vào hỗn chiến dữ dội bằng nhiều loại hung khí nguy hiểm. Trương Công Trung dùng dao đâm vào ngực Lê Văn Hoàng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Người dân địa phương đã kịp thời can thiệp, đưa Hoàng tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết đâm thủng phổi, rách màng bao tim.
Sau cuộc hỗn chiến, cả hai nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an TP Đà Lạt đã phối hợp với lực lượng công an phường 8, công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy bắt được nhiều đối tượng trong hai nhóm thanh niên này. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt những đối tượng còn tại trong vụ án mạng nghiêm trọng trên để điều tra, làm rõ.
Khắc Lịch

>> xem thêm

Bình luận(0)