Hà Nội thiệt hại nặng nề bởi bão số 1 do dự báo sai

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cơn bão số 1 nhưng nhiều công trình, cây xanh, nhà cửa… tại 12 quận nội thành Hà Nội đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề.

Gió bão giật mạnh, tại sao người dân không được khuyến cáo?
Cơn bão số 1 (tên quốc tế là Mirinae) đã đi qua nhưng hậu quả của bão để lại nhiều địa phương của Việt Nam là vô cùng nặng nề. Đáng nói, trước khi bão đến, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo cấp gió của bão chỉ cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nhưng thực tế, tại các vùng ven biển, gió giật lên tới cấp 13 và trong đất liền giật lên cấp 12.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo bão số 1 không chính xác khiến công tác phòng chống bão lũ của nhiều địa phương không được chủ động. Tại Hà Nội, mặc dù lượng mưa không lớn nhưng gió giật rất mạnh khiến nhiều công trình nhà cửa, cây xanh… tại 12 quận nội thành cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ha Noi thiet hai nang ne boi bao so 1 do du bao sai
 Nhân viên cây xanh khẩn trương dọn dẹp cây đổ trong bão số 1 để giao thông được thuận tiện.
Tại buổi họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 2/8, ông Hà Đức Chung – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho biết: "Ban đầu, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hướng bão dịch lên phía bắc một chút (70% Quảng Ninh, Hải Phòng…). Nhưng thực tế lại khác. Chính vì dự báo không chính xác nên nhiều địa phương bất ngờ, xử lý không kịp thời, trong đó có Hà Nội". 
Theo ông Chung, cũng vì lý do dự báo không chính xác nên không kịp khuyến cáo cho người dân. Dù chịu ảnh hưởng gián tiếp nhưng Hà Nội đã bị bão số 1 gây thiệt hại 200 tỷ đồng.
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão
Ông Đỗ Đức Thịnh – Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết: “Bão số 1 gây đổ, nghiêng nhiều cây xanh trên các đường phố quận Hoàng Mai, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy (Hà Nội). Thống kê đến thời điểm hiện tại, số lượng cây xanh bị gãy đổ, nghiêng có khoảng 2.965 cây, 39 cây xà cừ đường kính lớn bị đổ. Bên cạnh đó, nhiều cột điện cũng bị gió bão quật đổ, nghiêng, cong (39 cột điện nghiêng, gãy đổ, rơi, vỡ, hư hỏng 324 bộ đèn) gây ảnh hưởng lớn đến điện lực Hà Nội".
Ha Noi thiet hai nang ne boi bao so 1 do du bao sai-Hinh-2
 
Ha Noi thiet hai nang ne boi bao so 1 do du bao sai-Hinh-3
 Nhiều cây xanh gãy đổ, đè cả các phương tiện trong cơn bão số 1 vừa qua.
Ông Thịnh cho hay: "Bão số 1 còn khiến 7 người bị thương, 4.064 căn nhà bị hư hỏng, 15 công trình văn hóa, 63 điểm trường giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính 1,68 tỷ đồng. Bão số 1 còn khiến 30.640 cây xanh đô thị bị gãy đổ, nhiều ha diện tích nông, lâm nghiệp của người dân bị ảnh hưởng. 2.390 gia súc bị chết và cuốn trôi. Bão làm 4.989m dây điện bị đứt, 4 trạm biến thế bị hư hỏng, 17 nhà xưởng, xí nghiệp công trình công nghiệp bị thiệt hại…
Trước hậu quả của bão số 1, lãnh đạo TP Hà Nội, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai đã trực tiếp kiểm tra tình hình và chỉ đạo xử lý ngay tại các điểm nóng, giải tỏa cây gãy đổ đảm bảo giao thông thông suốt. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã phân công cán bộ đi kiểm tra hiện trường, đôn đốc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão. UBND các quận chủ động chỉ đạo các đơn vị phối hợp, giải tỏa cây đổ gãy.
Phía công ty cây xanh huy động toàn bộ 4 xí nghiệp chia làm 14 tổ tiến hành giải tỏa tại các khu vực. Tổ chức thực hiện giải phóng hàng nghìn cây đổ trên 12 quận nội thành. Đến 15h ngày 28/7, trên các tuyến đường cơ bản hoàn thành xong việc giải tỏa cây gãy, đổ, đảm bảo giao thông thông suốt. Đã dựng trồng lại được 1.150 cây xanh.
Công ty môi trường đô thị Hà Nội đã thu dọn cơ bản toàn bộ phế thải, cành cây, lá cây trên địa bàn 4 quận trung tâm thành phố. Đã hoàn thành thu dọn cành được 163/194 điểm tập kết với khối lượng ước tính khoảng 180 tấn. Thoát nước, các điểm ngập úng đã rút hết, giao thông trở lại bình thường".
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TN&MT, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác dự báo bão số 1 vừa qua, cần tập hợp nhiều nguồn thông tin, đồng thời phân tích cụ thể với tinh thần làm việc trách nhiệm cao nhất, từ đó dự báo chính xác hơn, giảm thiệt hại do bão gây ra cho nhân dân. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành trong cả nước đề cao sẵn sàng, theo dõi sát sao diễn biến cơn bão số 2, để thực hiện tốt công tác phòng chống.
Hưng Bùi

Bình luận(0)