Hà Nội chú trọng hỗ trợ, hợp tác hiệu quả với Quảng Bình

Google News

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh những nội dung Hà Nội sẽ chú trọng hỗ trợ, hợp tác hiệu quả với Quảng Bình.

Sáng 11/7, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình, đoàn công tác TP Hà Nội do ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có buổi trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển giữa Tỉnh ủy Quảng Bình và Thành ủy Hà Nội.
Ha Noi chu trong ho tro, hop tac hieu qua voi Quang Binh
 Toàn cảnh Hội nghị.
Đẩy mạnh đẩy mạnh kết nối các tour, tuyến du lịch giữa Hà Nội và Quảng Bình
Tại Hội nghị, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trình bày Báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo.
Theo đó, ngày 17/5/2019, lãnh đạo hai tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển và ban hành Thông báo kết luận số 1983-TB/TU ngày 7/6/2019. Cụ thể, hai địa phương thống nhất hợp tác phát triển toàn diện hơn, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để hỗ trợ nhau phát triển.
Nhờ đó trong hơn 2 năm qua, hai địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình thúc đẩy hợp tác phát triển trên tất cả lĩnh vực và đạt được một số nội dung khả quan, tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội mỗi địa phương.
Ha Noi chu trong ho tro, hop tac hieu qua voi Quang Binh-Hinh-2
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị
Hai địa phương đã triển khai các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hai tỉnh, thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
Đồng thời, hai địa phương cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, đầu tư tại Hà Nội cùng quan tâm đầu tư vào tỉnh Quảng Bình, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm mà tỉnh Quảng Bình đang kêu gọi xúc tiến đầu tư.
Tuy nhiên, kết quả hợp tác còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, chưa phát huy được các lĩnh vực thế mạnh. Các địa phương hầu hết phát triển theo các thế mạnh, tiềm năng sẵn có, chưa tận dụng được các thế mạnh và nguồn lực tổng hợp liên vùng gắn các vùng du lịch với các vùng và địa bàn trọng điểm kinh tế. Hoạt động quảng bá xúc tiến còn mang tính riêng biệt, chưa xây dựng được hình ảnh du lịch chung của các địa phương để giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Về định hướng thời gian tới, lãnh đạo hai tỉnh, thành phố khuyến khích tạo điều kiện để các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ngành và lực lượng vũ trang tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực công tác. Tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết theo Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tại Thông báo số 1983-TB/TU ngày 7/6/2019 với 5 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên.
Trong đó, thành phố Hà Nội hỗ trợ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình tại thành phố Hà Nội nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, trong nước và nước ngoài nghiên cứu, thực hiện đầu tư tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của hai tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và Quảng Bình trong thời gian tới trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh tăng cường, tạo điều kiện giao lưu giữa các hiệp hội doanh nghiệp cũng như tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình, khuyến khích việc phối hợp kêu gọi xúc tiến đầu tư.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Quảng Bình là 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và hiện có khoảng 60% du khách đến từ Hà Nội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch của Quảng Bình còn thiếu, nguồn nhân lực làm du lịch chưa có kinh nghiệm. Vì thế, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội kiến nghị hai địa phương đẩy mạnh kết nối các tour, tuyến du lịch giữa Hà Nội và Quảng Bình; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.
Tổ chức “Ngày Quảng Bình” thường niên tại thủ đô Hà Nội
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng bày tỏ sự vui mừng về những kết quả hợp tác tích cực giữa hai địa phương trong thời gian qua. Theo đó, các nội dung tại biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình năm 2019 đã cơ bản hoàn thành với nhiều kết quả quan trọng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các giải pháp đồng bộ, khoa học, Quảng Bình đã duy trì được sự phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt gần 7%; thu ngân sách thực hiện 5.055 tỷ đồng, đạt 84% dự toán địa phương; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3% so với cùng kỳ; du lịch có nhiều khởi sắc; nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt. Các công trình trọng điểm, cụm công nghiệp, dự án của các nhà đầu tư lớn đang được triển khai mạnh mẽ và phát huy hiệu quả tích cực. Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH được tập trung thực hiện và bước đầu đạt những kết quả khả quan.
Ha Noi chu trong ho tro, hop tac hieu qua voi Quang Binh-Hinh-3
 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.
Nhấn mạnh đạt được những thành quả nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm đồng hành, hỗ trợ, hợp tác rất hiệu quả của TP Hà Nội.
Với những tiềm năng, lợi thế của địa phương, Quảng Bình đã, đang và tiếp tục nỗ lực để trở thành điểm thu hút của các nhà đầu tư, điểm đến hấp dẫn của du khách Hà Nội. Quảng Bình cũng kỳ vọng và tin tưởng sẽ là địa phương cung cấp các loại hàng hóa nông sản, hải sản, sản phẩm OCOP… cho thị trường Hà Nội.
Với tinh thần thẳng thắn chia sẻ, tin tưởng lẫn nhau, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng mong muốn TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quảng Bình trong hành trình phát triển, đưa mối quan hệ hợp tác Hà Nội-Quảng Bình ngày càng gắn bó, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung Quảng Bình mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới, gồm: công tác chuyển đổi số; về tổ chức “Ngày Quảng Bình” thường niên tại thủ đô Hà Nội để quảng bá hình ảnh Quảng Bình một cách toàn diện, tổng thể; nâng cao vai trò kết nối của Cửa khẩu quốc tế Cha Lo giữa Hà Nội và nước bạn Lào…
“Quảng Bình đang trong giai đoạn đô thị hóa rất nhanh nên mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các sở, ngành của Hà Nội trong công tác quy hoạch đô thị, xây dựng quy hoạch phân khu”, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian qua, hai địa phương đã triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở Biên bản thỏa thuận, song do tác động của dịch COVID-19, kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương. Vì thế, tại hội nghị này, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành của hai địa phương tập trung trao đổi để triển khai các dự án hợp tác cụ thể, thực chất hơn nữa.
Theo ông Nguyễn Văn Phong, ngày 5/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt ra nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức để Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, đặc biệt là mở rộng hợp tác trong Vùng Thủ đô, khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thành phố Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Bình.
Đánh giá cao những tiềm năng phát triển của Quảng Bình, ông Phong cho rằng, hai địa phương có những lợi thế so sánh có thể bổ trợ cho nhau để cùng hợp tác phát triển. Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ công tác truyền thông quảng bá về văn hóa, du lịch; hợp tác giáo dục ngoài công lập, xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao.
Thành phố Hà Nội hiện có Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao, nơi đào tạo vận động viên chất lượng cao cho Thủ đô, có thể hỗ trợ Quảng Bình trong đào tạo theo hình thức phù hợp. Đồng thời, thành phố đang đẩy mạnh xây dựng mô hình chính quyền đô thị với những kết quả bước đầu tích cực, có thể chia sẻ kinh nghiệm với Quảng Bình trong công tác này.
Ha Noi chu trong ho tro, hop tac hieu qua voi Quang Binh-Hinh-4
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao 3 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình
Dịp này, TP Hà Nội đã trao số tiền 3 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh, tặng quà cho các đối tượng chính sách tỉnh Quảng Bình; tặng quà cho người có công với cách mạng, trao học bổng, tặng quà học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 157 triệu đồng.

Hai bên đã thống nhất nội dung hợp tác thời gian tới trong các lĩnh vực gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương, phối hợp tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh, tổ chức các hoạt động, sự kiện đầu tư, thương mại, du lịch; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch…

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng:

Nguồn: VTV1


 
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)