Giang hồ cộm cán “Bi phẩm” cướp ôtô vi phạm bỏ trốn

Google News

Trần Phạm Anh Luân (tự “Bi phẩm”, SN 1981) bị truy tố với hành vi cướp xe vi phạm, lao vào CSGT để tẩu thoát khỏi trụ sở Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Ngày 24/11, Viện KSND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã có kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà và đang hoàn tất hồ sơ truy tố Trần Phạm Anh Luân (tự “Bi phẩm”, SN 1981, trú TT. Đinh Văn, huyện Lâm Hà) tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, tối 31/8, "Bi phẩm" lái ôtô Mitsubishi BKS: 49A-406.45 lưu thông trên QL27, đoạn qua địa bàn huyện Lâm Hà.

Khi đến trước cổng trụ sở Công an huyện Lâm Hà, đương sự bị Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) và Đội CSGT - trật tự đô thị Công an huyện dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, do có nghi vấn tài xế sử dụng rượu bia.

Kết quả kiểm tra, Luân có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,476 miligam/1 lít khí thở. Cán bộ CSGT yêu cầu đương sự chấp hành luật giao thông, hợp tác để làm việc, nhưng “Bi phẩm” ngoan cố, không khai tên và không ký nhận vào biên bản kết quả đo nồng độ cồn.

Giang ho com can “Bi pham” cuop oto vi pham bo tron

Lực lượng công an vất vả khống chế bắt "Bi phẩm".

Lúc này, một cán bộ CSGT đã điều khiển xe của Luân vào trụ sở công an huyện để làm việc. Tại đây, Luân vẫn không hợp tác, lấy lý do chỉ vi phạm giao thông, không thể bàn giao tài sản cá nhân cho lực lượng chức năng.

Trong lúc làm việc, Luân lớn tiếng chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng, không chấp hành việc xử lý sai phạm, tự ý rời khỏi nơi làm việc, mở cửa xe và nổ máy xe. Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở, nghi phạm tiếp tục lấy lý do bỏ quên chìa khóa để không giao chìa khóa xe cho lực lượng chức năng.

Lợi dụng lúc cán bộ đang lập biên bản, tại nơi làm việc có đông người vi phạm, người có liên quan và nhiều phương tiện tạm giữ, Luân đã tự ý mở cửa ôtô nói trên nổ máy và bỏ chạy khỏi vị trí tạm giữ xe.

Khi ra đến cổng trụ sở công an huyện, nghi phạm đã lao thẳng xe vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ rồi tông vào tường rào, vượt qua cổng và điều khiển xe lao nhanh trên Quốc lộ 27 về hướng ngã ba Sơn Hà, TT. Đinh Văn để tẩu thoát.

Quá trình bỏ trốn, đối tượng nhiều lần lạng lách, đánh võng nhằm ngăn cản lực lượng chức năng truy đuổi, đồng thời liên tục quay đầu xe, gây mất trật tự trên QL 27 và tỉnh lộ 725.

Lực lượng CSGT đã tổ chức nhiều phương tiện, lực lượng truy đuổi, ngăn chặn. Khi đến địa bàn xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Luân điều khiển xe rẽ vào cổng một nhà dân.

Lúc này, tổ truy đuổi phải dùng xe bán tải chuyên dụng để "khóa" đuôi. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố ý lùi xe, tông vào vào xe bán tải BKS: 49A-005.75 của Phòng CSGT làm chiếc xe này hư hỏng nặng. Khi bị nhiều xe của công an áp sát buộc phải dừng xe, "Bi phẩm" tiếp tục khóa cửa và bỏ chạy khiến Công an phải khống chế đưa về trụ sở Công an huyện Lâm Hà để làm việc.

Theo hồ sơ của Công an huyện Lâm Hà, Trần Phạm Anh Luân là đối tượng giang hồ cộm cán ở khu vực Lâm Hà và các huyện lân cận.

Trước đó, “Bi phẩm” đã từng 5 lần bị phạt án tù về các tội: Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Ngọc Hà/Công an TP.HCM

>> xem thêm

Bình luận(0)