Dựng tóc gáy kẻ 2 lần đào xác, vu oan cho hàng xóm

Google News

(Kiến Thức) - Phát hiện thi thể bà P., Xuân không báo cơ quan chức năng mà đào hố lấp xuống bờ đập, 2 ngày tiếp theo đối tượng thực hiện hành vi đào xác không chỉ một mà những hai lần rồi đưa tử thi vào vườn cao su hàng xóm.

Ngày 22/8, VKSND tỉnh Bình Phước cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý bị can Nguyễn Minh Xuân (ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) về hành vi xâm phạm thi thể trong vụ án hãi hùng hai lần đào xác, vu oan cho hàng xóm.
Dung toc gay ke 2 lan dao xac, vu oan cho hang xom
Hiện trường phát hiện thi thể bà P. Nguồn ảnh: NLĐ 
Theo cơ quan điều tra, đêm ngày 18/7, Xuân chạy xe máy đến bờ đập gần nhà để thu lưới bắt cá thì phát hiện thi thể bà N.T.P (ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quảng) nổi trên mặt nước. Thay vì báo cho cơ quan chức năng, Xuân đào hố chôn bà P.
Đến 18h chiều 19/7, nghĩ ngợi để thi thể bà P. ở bờ đập không kín đáo nên Xuân đào tử thi rồi chở về nghĩa trang Tân Khai chôn tiếp. Khuya ngày 20/7, Xuân tiếp tục đào thi thể bà P. mang sang vứt trong vườn cao su nhà anh Nguyễn Văn Tài (hàng xóm) vì có mâu thuẫn trước đó.
Sáng hôm sau, Xuân đi qua khu vực lô cao su nhà anh Tài thì thấy công an đang khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện trong cốp xe máy của Xuân có điện thoại di động của nạn nhân nên đã mời Xuân về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Xuân khai nhận vụ việc kinh dị. Qua thực nghiệm điều tra cho thấy kết quả phù hợp với lời khai nhận của Xuân.
Phượng Hồng

>> xem thêm

Bình luận(0)