Dựng "màn kịch" đánh rơi vàng giả để lừa người đi đường

Google News

Khi chị Hoa cúi xuống nhặt vàng, 2 gã đàn ông lao tới đòi chia. Người phụ nữ không biết đó là vàng giả nên dễ dàng mắc mưu chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết đang tạm giữ Trần Văn Tuấn (50 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, 16h30 ngày hôm trước, Tuấn cùng người đàn ông tên Long (chưa rõ lai lịch) đến đường 43, thuộc khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hòa, Thuận An) để "dựng kịch", lừa người đi đường.
Dung man kich danh roi vang gia de lua nguoi di duong
Nghi can Trần Văn Tuấn. Ảnh: V.Đ. 
Khi thấy chị Hoa (30 tuổi, quê Nghệ An) đi xe máy, Tuấn điều khiển phương tiện vượt lên rồi ném miếng vàng giả cùng 800.000 đồng xuống đường.
Lúc người phụ nữ dừng lại nhặt, Long tới gần rồi đòi chia tài sản. Ít phút sau, Tuấn quay lại và đề nghị được nhận lại vàng, tiền. Tại đây, Long đề nghị bán số vàng trên rồi chia đều cho ba người.
Hai người đàn ông thống nhất giao miếng vàng giả cho chị Hoa mang đi bán. Trước khi người phụ nữ đi, hai tên buộc nạn nhân để lại trang sức thật để làm tin.
Khi chị Hoa đến tiệm kim hoàn bán đồ, Tuấn và Long bỏ trốn cùng số nữ trang thật.
Dung man kich danh roi vang gia de lua nguoi di duong-Hinh-2
Tang vật vụ án. Ảnh: V.Đ. 
Chiều muộn cùng ngày, Trần Văn Tuấn bị công an bắt giữ trong khi Long trốn thoát.
Cơ quan điều tra xác định, hai người đàn ông đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2 nhẫn vàng trị giá gần 7 triệu đồng của chị Hoa.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Theo Ngọc An/Zing News

Bình luận(0)