Dùng dây điện siết cổ tài xế xe ôm cướp tài sản

Google News

Cần tiều tiêu sài để trả nợ, Nguyễn Thanh Tuấn đã lên kế hoạch sát hại ông Trần Thanh S. hành nghề xe ôm để cướp điện thoại, xe máy của nạn nhân.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên) để làm rõ tội "Giết người" và "Cướp tài sản" do có hành vi dùng dây điện siết cổ tài xế xe ôm đến chết.
Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo về việc phát hiện xác chết đang phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Dung day dien siet co tai xe xe om cuop tai san
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra làm rõ tử thi trên là của ông Trần Thanh S. (69 tuổi, làm nghề chạy xe ôm trên địa bàn TP Thái Nguyên). Tại hiện trường, qua các dấu vết thu được từ công tác khám nghiệm, Công an cho rằng ông S. bị sát hại với mục đích cướp tải sản.
Tập trung điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Tuấn nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai do nghiện ma túy và cần tiền chi tiêu, trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản của ông S.
Ngày 1/9, Tuấn chuẩn bị một đoạn dây điện làm hung khí rồi liên hệ, thuê ông S. chở mình vào khu vực xóm 10 (xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên). Đến khu vực vắng người, Tuấn bảo ông S. dừng xe để gọi điện cho bạn.
Khi ông S. làm theo thì Tuấn bất ngờ dùng dây điện đã chuẩn bị sẵn siết cổ nạn nhân khiến ông này tử vong. Gây án xong, Tuấn lấy của ông S. điện thoại, xe máy. Số tài sản này, đối tượng đem cầm cố được gần 6 triệu đồng.
Hiện vụ dùng dây điện siết cổ tài xế xe ôm đến chết ở Thái Nguyên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>>>Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)