Dự báo thời tiết 3/7: Sĩ tử thi THPT Quốc gia cẩn thận mưa dông

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết 3/7 – ngày thi thứ 3 kỳ thi THPT Quốc gia – tiếp tục có mưa dông nhiều nơi. Thí sinh và các bậc phụ huynh chú ý để không bị mưa ướt ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm.

Như vậy, trong ngày thứ 3 của kỳ thi THPT Quốc gia 2016, các thí sinh và phụ huynh cần đề phòng trời đổ mưa dông, chuẩn bị áo mưa và phương án di chuyển tới các điểm thi một cách thuận tiện nhất để không bị mưa ướt ảnh hưởng đến sức khỏe.

 Các thí sinh rời phòng thi trong cơn mưa chiều 2/7 tại Hà Nội.

Với hình thái thời tiết như trên, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, thời tiết mát mẻ; khu vực Trung Bộ trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 3/7 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, riêng nam đồng bằng 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, riêng nam đồng bằng 31 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, phía Bắc có nơi 34 - 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 33 độ C.

Hoàng Cường

Bình luận(0)