Dự báo thời tiết 31/12: Hà Nội vẫn rất rét dù hửng nắng

Google News

Dự báo thời tiết 31/12, các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ có sương mù và trời hửng nắng vào trưa nhưng vẫn rất rét, có nơi rét đậm. Miền Trung có mưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (31/12), nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng nhẹ, có nắng nhưng trời vẫn rất rét, vùng núi rét đậm.  

Các tỉnh, thành miền Trung có mưa vài nơi, nền nhiệt cũng nhích nhẹ.

Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất đã tăng lên 20 độ, sáng có sương mù, trưa hửng nắng, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành Nam Bộ là 32 độ.

Du bao thoi tiet 31/12: Ha Noi van rat ret du hung nang

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tăng nhiệt, có nắng nhưng trời vẫn rét

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. 

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, Điện Biên, Lai Châu có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 15. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Theo T.Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)