Dự báo thời tiết 14/10, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa như trút nước

Google News

Dự báo thời tiết 14/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi trên 350mm/đợt. 

Các khu vực trên đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Du bao thoi tiet 14/10, Bac Bo va Trung Bo mua nhu trut nuoc
Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to đến rất to 
Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối.
Dự báo thời tiết các vùng ngày 14/10:
Phía Tây Bắc Bộ
Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Phía Đông Bắc Bộ
Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Hà Nội
Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; thấp nhất 21-23 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mưa to đến rất to; riêng Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ; thấp nhất 21-24 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.
Tây Nguyên
Có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 19-22 độ.
Nam Bộ
Có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Theo Hương Quỳnh/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)