Đánh ghen kinh hoàng: Lột sạch quần áo, phun sơn đỏ lên người

Google News

TAND tỉnh Kiên Giang đã xử phúc thẩm tuyên án vụ đánh ghen rúng động. Nạn nhân  bị lột sạch quần áo, phun sơn đỏ lên người.

Vụ đánh ghen một thời rúng động Tiền Giang. Theo hồ sơ vụ án: Hồ Thị Thủy (SN 1965, ngụ ấp Thạnh Nguyên, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) chung sống với Kiều Văn Tổng (SN 1965) và đã có 3 con.
Danh ghen kinh hoang: Lot sach quan ao, phun son do len nguoi
Ảnh minh họa. 
Cuối năm 2013 xảy ra mâu thuẫn, Thủy chuyển về nhà con gái là Kiều Thị Trang (SN 1983, ngụ ấp Sáu Song, xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng) tá túc.
Nghe đồn ông Tổng có quan hệ bất chính với chị V.T.T (SN 1977, ngụ ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Hưng), Thủy cùng Trang tìm cách đi đánh ghen.
Đêm 18/2/2015, thấy chị T đi ngoài đường, Thủy cùng Trang chạy ra nắm tóc lôi vào trước nhà cởi quần và xịt sơn màu đỏ lên khắp người chị T.
Sau đó, cả hai tiếp tục nhục mạ và không cho người khác vào mặc lại quần cho chị T trong thời gian dài.
Vừa qua, xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang quyết định không chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Thủy 6 tháng tù, Trang 3 tháng tù về tội “Làm nhục người khác”.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Báo Pháp Luật

Bình luận(0)