Công trình xây dựng vi phạm, huyện “quên” báo cáo Bí thư Tỉnh ủy

Google News

Dù Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu huyện Xuyên Mộc báo cáo về các công trình có dấu hiệu vi trật tự xây dựng, nhưng lãnh đạo huyện này vẫn "thờ ơ".

Ngày 13/9, ông Nguyễn Văn Chinh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến hôm nay đã quá hạn 7 ngày mà Huyện ủy Xuyên Mộc vẫn chưa có báo cáo về các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, quy hoạch đất đai theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu.
Mặc dù Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký công văn số 1684 chỉ đạo Huyện ủy Xuyên Mộc xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về những công trình xây dựng "nhà ở riêng lẻ ở nông thôn" có dấu hiệu vi phạm pháp luật; báo cáo Tỉnh ủy trước ngày 6/9/2019, nhưng đến nay (13/9), Huyện ủy Xuyên Mộc vẫn chưa có văn bản chính thức gửi về Thường trực Tỉnh ủy, cũng như văn bản nêu lý do về sự chậm trễ này.
Cong trinh xay dung vi pham, huyen “quen” bao cao Bi thu Tinh uy
Nhà hàng biển Hồ Tràm là đất của huyện ủy Xuyên Mộc quản lý có dấu hiệu sai phạm về xây dựng. 
Trước đó, VOV đã phản ánh tình trạng nhiều công trình xây dựng nhà cao tầng quy mô lớn nhưng không xin giấy phép xây dựng vì chủ đầu tư gọi đó là công trình "nhà ở riêng lẻ tại nông thôn” nên được miễn cấp phép. Cụ thể, tại khu đất trên rộng hơn 2.100 m2 hiện đang tồn tại Nhà hàng biển Hồ Tràm là tài sản công do Huyện ủy Xuyên Mộc quản lý.
Khu đất này được huyện ủy cho doanh nghiệp tư nhân Phước Long (thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) thuê mở nhà hàng kinh doanh hải sản, cho thuê ghế bố. Bên cạnh đó, công trình The Grand Hồ Tràm nằm trên trục đường Tỉnh lộ 328 thuộc xã Phước Thuận, quy mô xây dựng 4 lầu khá đồ sộ được dựng lên trên khu đất rộng cả ngàn mét vuông; kế đến là hàng loạt công trình nhà hàng, quán ăn, salon ô tô, cơ sở kinh doanh vật liệu trên tuyến Quốc lộ 55 dẫn vào Trung tâm huyện Xuyên Mộc với diện tích hàng ngàn mét vuông đã được chủ đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh./.
Theo Lưu Sơn/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)