Công an nổ súng trấn áp hai nhóm côn đồ dàn trận thanh toán nhau vì tình

Google News

(Kiến Thức) - Do cùng thích một nữ nhân viên quán hát, hai đối tượng cầm đầu các nhóm côn đồ đã hẹn nhau để hỗn chiến. Rất may lực lượng công an đã nắm được thông tin vụ việc và huy động lực lượng để khống chế.

Thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Nam (SN 1998), Ngô Văn Hoàng (SN 1992) cùng trú ở Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Xuân Cảnh (SN 1992), Nguyễn Văn Dũng (1990) cùng trú tại tỉnh Phú Thọ và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật liên quan vụ việc hai nhóm côn đồ dàn trận, mang theo hung khí để chuẩn bị hỗn chiến xảy ra chiều ngày 18/3.
Trước đó, vào chiều ngày 18/3, tại địa bàn giáp ranh KCN Quế Võ và xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện đoàn xe hơn 10 chiếc chở các đối tượng côn đồ mang theo hung khí nóng như dao, đao, kiếm để chuẩn bị hỗn chiến.
Lực lượng công an đã xuất hiện kịp thời, dừng đoàn xe và nổ súng khống chế hơn 50 đối tượng.
Cong an no sung tran ap hai nhom con do dan tran thanh toan nhau vi tinh
Lực lượng công an khống chế các đối tượng hỗn chiến do mâu thuẫn ghen tuông. 
Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, nhóm côn đồ mang theo dao kiếm để chuẩn bị hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác do mâu thuẫn giữa hai đối tượng cầm đầu.
Theo đó, một nhóm côn đồ do đối tượng Tạ Hữu Quân, có biệt danh “Quân con” (SN 1989, trú ở xã Đông Thịnh, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và một nhóm côn đồ cầm đầu là Phạm Văn Quân, có biệt danh “Quân tồ”, SN 1989, trú ở Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Tạ Hữu Quân và Phạm Văn Quân cùng thích một nữ nhân viên quán hát làm việc tại quán karaoke của gia đình Phạm Văn Quân dẫn đến cả hai thường xuyên xảu ra mâu thuẫn, xích mích.
Đỉnh điểm của sự việc, ngày 17/3, Phạm Văn Quân kéo đàn em đến nhà trọ của Tạ Hữu Quân tại Phương Liễu (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, để trả thù, Tạ Hữu Quân đã huy động anh em xã hội từ Ninh Bình, Phú Thọ đến và hẹn Phạm Văn Quân giao chiến vào chiều 18/3.
Thông tin vụ hỗn chiến không qua được mắt lực lượng Công an TP Bắc Ninh nên đã báo cáo Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để ngăn chặn, tránh xảy ra thương vong cho cả hai bên. Thời điểm chuẩn bị diễn ra vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động nhiều lực lượng để chủ động đón đầu, khống chế nhóm côn đồ.
Hiện đối tượng Tạ Hữu Quân đang bỏ trốn. Lực lượng công an đang truy bắt đối tượng này và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác để xử lý nghiêm theo quy định.
Thiên Nga

>> xem thêm

Bình luận(0)