Chụp ảnh cạnh đường tàu, hai nữ sinh bị tàu đâm tử vong

Google News

Trên địa bàn huyện huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 2 nữ sinh tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra trên trên cầu đường sắt ngang Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Lúc hơn 9 giờ 30 sáng nay (4/4), 2 nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Sinh (14 tuổi) và Phạm Thị Phương Nhi (15 tuổi), cùng trú ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đứng trên cầu vượt đường sắt để chụp ảnh.
Lúc này, tàu lửa SE4 do lái tàu Thái Văn Hùng, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc đi qua. Lực hút từ tàu khiến 2 nữ sinh bị mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu và tử vong tại chỗ.
Chup anh canh duong tau, hai nu sinh bi tau dam tu vong
Bà con đến viếng đám tang được yêu cầu đeo khẩu trang và có dung dịch sát khuẩn tay phòng Covid-19.
Trao đổi với phóng viên VOV chiều nay (4/4), ông Trương Đề, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, chính quyền địa phương đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình tổ chức đám tang bảo đảm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
“Thứ nhất mình chỉ đạo xã, thôn lên để chuẩn bị tang lễ cho cháu mà trong điều kiện dịch thì cũng hạn chế đông người. Huyện cũng cấp cho khẩu trang, thuốc sát trùng tay để tổ chức tang lễ cho cháu. Mình có lên động viên gia đình rồi đi viếng. Tới đây, huyện sẽ phối hợp với đường sắt để có các hành lang dọc tuyến”, ông Đề nói.
Theo Thành Long/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)