Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư“

Google News

“Hà Nội sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Sáng 11/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội kinh tế văn hoá Hàn Quốc - Việt Nam Kim Kii Soo, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022).
Chu tich UBND TP Ha Noi: “San sang tao dieu kien cho doanh nghiep Han Quoc toi dau tu“
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Chủ tịch Hiệp hội giao lưu văn hóa – kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc Kim Kil Soo. 
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh hoan nghênh ông Kim Kii Soo, Chủ tịch Hiệp hội kinh tế văn hoá Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) đến thăm, làm việc với thành phố Hà Nội. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chúc chuyến công tác của ông Kim Kii Soo tại Việt Nam thành công tốt đẹp.
Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu văn hóa-kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc Kim Kil Soo cho biết, Hàn Quốc rất quan tâm và đang nỗ lực hỗ trợ các quốc gia trong khu vực cải thiện môi trường, nước sạch, hướng đến môi trường kinh doanh phát triển bền vững. Do đó, một trong những mục tiêu của chuyến thăm lần này tập trung vào chuyển giao, giới thiệu các kỹ thuật tiên tiến trong xử lý rác thải, nguồn nước của Hàn Quốc cho Việt Nam.
Chu tich UBND TP Ha Noi: “San sang tao dieu kien cho doanh nghiep Han Quoc toi dau tu“-Hinh-2
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Hiệp hội kinh tế văn hoá Hàn Quốc - Việt Nam Kim Kii Soo 
Chia sẻ với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội các ý tưởng đầu tư tâm huyết của cá nhân, ông Kim Kii Soo, Chủ tịch KOVECA khẳng định, mong muốn giúp Thủ đô Hà Nội phát triển xanh và sạch hơn trong tương lai thông qua công tác xử lý rác và xử lý nước thải. Ngoài ra, Ông Kim Kii Soo cũng chia sẻ, với những kinh nghiệm trong vấn đề xử lý rác thải, xử lý nguồn nước, KOVECA hy vọng sẽ đóng góp xây dựng một thành phố Hà Nội xanh - sạch - đẹp, góp sức cho bảo vệ môi trường Thủ đô.
Chủ tịch Hiệp hội KOVECA cho biết sẽ trao tặng Thủ đô một số thiết bị xử lý rác thải công nghệ tiên tiến, triển khai ban đầu tại quận Hoàn Kiếm và mong muốn mở rộng ra toàn thành phố trong tương lai. Trên cơ sở tiêu chuẩn xử lý rác thải nghiêm ngặt của Hàn Quốc, thiết bị này áp dụng kỹ thuật tiên tiến, biến đầu ra rác thải thành phân bón hữu cơ.
Ông Kim Kil Soo kỳ vọng, sự góp mặt của thiết bị sẽ giúp cải thiện vấn đề xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường tại Hà Nội. Mặt khác, trong tương lai, Hiệp hội cũng mong muốn hỗ trợ các công nghệ xử lý nước, nguồn nước sông, hồ cho Thủ đô, góp phần nâng cao đời sống người dân, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Chu tich UBND TP Ha Noi: “San sang tao dieu kien cho doanh nghiep Han Quoc toi dau tu“-Hinh-3
Đoàn đại biểu Hiệp hội giao lưu văn hóa - kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và đại diện lãnh đạo, cán bộ UBND TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. 
Trân trọng cảm ơn tình cảm và món quà của KOVECA, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, món quà này sẽ giúp quận Hoàn Kiếm và Thành phố làm tốt công tác quản lý rác thải, bảo vệ môi trường.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị quận Hoàn Kiếm triển khai đúng quy trình tiếp nhận và có đánh giá chất lượng hiệu quả khi sử dụng sản phẩm.
Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Thành phố luôn đón chào, ủng hộ doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
Đồng thời, khẳng định sẽ đảm bảo an ninh, an toàn cho các công dân Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Thông qua KOVECA, Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn, doanh nghiệp Hàn Quốc có sử dụng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc luôn quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động.
Trước đó, tại cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp Hàn Quốc, vào đầu tháng 8/2022, đã nêu lên một số vấn đề còn tồn tại của Hà Nội. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngay sau cuộc đối thoại, Hà Nội đã có những giải pháp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.
“Hà Nội sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho cộng đồng DN Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung hoạt động trên địa bàn Thủ đô, qua đó đẩy mạnh quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, vốn đã tốt đẹp, thân thiết, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.
Cảm ơn những thiện chí của Hiệp hội kinh tế văn hoá Hàn Quốc - Việt Nam giành cho Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối trao đổi với Hiệp hội về công nghệ xử lý rác, xử lý nước, tham mưu báo cáo Thành phố.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội thu hồi 400 biển quảng cáo ngoài trời để đấu thầu:

Nguồn: VTV24

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)