Chê trái cây bị sâu, 3 người bị đâm thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc mua trái cây, Lũng chê quả bị sâu nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến khiến 3 người thương vong.

Sáng 25/1, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Hiệp, đối tượng gây ra vụ trọng án khiến một người chết, 2 người bị thương tại chợ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.
Che trai cay bi sau, 3 nguoi bi dam thuong vong
Hiện trường vụ án mạng.
Thông tin ban đầu, chiều 24/1, anh Nguyễn Văn Lũng (36 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) và bạn là Đinh Văn Hiếu (36 tuổi, trú tại xã Tân Văn, Lâm Hà), Đinh Văn Hợi (26 tuổi, trú xã Phúc Thọ, Lâm Hà, em họ của Lũng) sau khi đi mua hoa quả tại quầy ở cổng chợ Lâm Hà đã xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với Nguyễn Duy Trường và Nguyễn Duy Hiệp (em trai của Trường, SN 1983).
Hiệp đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào Lũng và Hợi. Sau khi bị đâm, Lũng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Vụ hỗn chiến cũng khiến 2 người khác bị thương.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do khi mua hoa quả Lũng chê quả sâu nên 2 bên mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến án mạng.
Nguyễn Cường

>> xem thêm

Bình luận(0)