Cảnh sát "đểu" ở Đà Nẵng chặn đầu xe kiểm tra giấy tờ 2 thiếu nữ

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi đánh Tươi, Lợi và Vũ cướp điện thoại của thiếu nữ này rồi mang đi bán.

Ngày 24/9, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt Trương Văn Lợi (22 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông) và Ngô Anh Vũ (19 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khuya 20/9, Vũ lái xe máy chở Lợi đến nhà người dân ở đường Trần Xuân Lê để xin tiền nhưng không được nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Canh sat
Hai thanh niên giả làm cảnh sát. 

Cùng thời gian này, cả 2 phát hiện Nguyễn Thị Kim Dân điều khiển xe máy biển số Nghệ An chở bạn gái là Luân Thị Tươi (cùng 16 tuổi, quận Liên Chiểu) đi chơi.

Khi đến trước số nhà 65 đường Nguyễn Đức Trung (phường Thanh Khê Đông), thấy cả 2 còn nhỏ, phán đoán chưa có bằng lái nên Lợi, Vũ vượt lên chặn đầu xe.

Lúc này, hai thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra, Dân đưa giấy tờ xe, Tươi đưa CMND thì bị Lợi thu giữ. 

Khấy Tươi có điện thoại di động, Lợi và Vũ yêu cầu thiếu nữ này lên xe máy chở đi với lý do về đồn công an làm việc.

Dân chạy xe máy đuổi theo sau đến cuối hẻm 698 Trần Cao Vân thì bị mất dấu.

Chở đến chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu), Lợi hỏi Tươi nguồn gốc xe máy Dân điều khiển ở đâu, Tươi nói không biết thì bị thanh niên này đánh 3 lần.

Sau đó, 2 cảnh sát dỏm này cướp điện thoại của Tươi, mang đi cầm cố lấy 1,7 triệu đồng.

Thãch Hãn

>> xem thêm

Bình luận(0)