Cấm người thi hành công vụ thỏa thuận tiền, tài sản để giải quyết hành chính

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư mới nghiêm cấm người thực thi công vụ hứa hẹn, thỏa thuận nhận tiền hoặc tài sản, lợi ích vật chất hay phi vật chất khác để giải quyết thủ tục hành chính.

Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 15/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thông Tư này có hiệu lực từ 30/3.
Cam nguoi thi hanh cong vu thoa thuan tien, tai san de giai quyet hanh chinh
Ảnh minh họa. 
Theo điều 13 của Thông tư trên nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát quản lý hành chính gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân và yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp giấy tờ ngoài quy định.
Thông tư cũng quy định việc cấm người thực thi công vụ hứa hẹn, thỏa thuận nhận tiền hoặc tài sản, lợi ích vật chất hay phi vật chất khác để giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài ra, Bộ công an cấm cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lợi dụng công việc được giao để gây hại cho lợi ích của cá nhân, tổ chức, cấm cán bộ, chiến sĩ nhận đơn, thư và giải quyết việc công tại nhà riêng hoặc bên ngoài trụ sở.
Tại điều 12 của Thông tư này cũng cho phép cảnh sát làm nhiệm vụ từ chối làm việc đối với người có biểu hiện say rượu, dùng chất kích thích, ăn mặc phản cảm hoặc có lời nói, hành vi không chuẩn mực.
Thông tư này được áp dụng cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp, các đội CSGT, công an cấp xã khi giải quyết các thủ tục như: Đăng ký tạm trú, tạm vắng, cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, quản lý con dấu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...
>>> Xem thêm video: Dân giám sát CSGT: Quay hình sao cho đúng luật?

(Nguồn: VTC)

Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)