Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Dũng làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Google News

Chiều 15/6, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Bùi Quốc Dũng.

Theo Nghị quyết số 796/NQ-UBTVQH15 ngày 9/6/2023 của UBTVQH do Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh công bố, ông Bùi Quốc Dũng - hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước từ ngày 12/6/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bo nhiem ong Bui Quoc Dung lam Pho Tong Kiem toan Nha nuoc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quyết định cho tân Phó Tổng KTNN.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng ông Bùi Quốc Dũng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ông Dũng cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động KTNN sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Bo nhiem ong Bui Quoc Dung lam Pho Tong Kiem toan Nha nuoc-Hinh-2

Tổng KTNN tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng KTNN

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng cảm ơn Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, lãnh đạo KTNN đã tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách lớn lao.

Tân Phó Tổng KTNN khẳng định, việc được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng KTNN vừa là vinh dự, vừa là trọng trách to lớn; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực chuyên môn, đồng sức, đồng lòng cùng Lãnh đạo KTNN cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm công tác, xây dựng KTNN ngày càng phát triển, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công uy tín, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiện đại.

Hiện KTNN có 5 phó tổng KTNN, gồm các ông (bà): Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thế Vinh, Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ và Bùi Quốc Dũng.

Ông Bùi Quốc Dũng, sinh ngày 14/12/1979. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác:

Từ tháng 9/2001 đến tháng 12/2008: Chuyên viên, Viện Phát triển Giáo dục (nay là Viện Khoa học Giáo dục), Bộ Giáo dục và đào tạo (tháng 10/2005 được bổ nhiệm vào ngạch viên chức).

Từ tháng 1/2009 đến tháng 10/2012: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Nghiên cứu và Dự báo kinh tế vĩ mô, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia.

Từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2015: Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ trưởng Vụ dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2015 đến tháng 4/2016: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2016: Vụ trưởng – Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2016 đến tháng 11/2017: Hàm Vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2021: Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 6/2021 đến ngày 14/6/2023: Hàm Vụ trưởng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ ngày 15/6/2023: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Luân Dũng/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)