Bộ Công an tăng cường 400 cảnh sát cơ động cho Công an Đồng Nai

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Công an đã tăng cường 400 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động về hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai để đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm dịp cao điểm cuối năm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn quốc, và Công văn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) về tăng cường lực lượng CSCĐ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng nai.
Ngày 14/1, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 400 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động từ Bộ Công an, phối hợp với địa phương trấn áp tội phạm vào cao điểm cuối năm.
Bo Cong an tang cuong 400 canh sat co dong cho Cong an Dong Nai
Lực lượng CSCĐ Bộ Công an tăng cường cho Công an tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai. 
Trong đó, 200 quân thường trực chiến đấu tại đơn vị, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất và tuần tra vũ trang trên địa bàn, 200 quân bố trí tại Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác tuần tra, truy quét, triệt xoá các đối tượng, tụ điểm, băng nhóm tội phạm phức tạp, có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm liên tỉnh, liên vùng.
Kiểm soát chặt chẽ địa bàn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Công an tỉnh điều động.
Dự kiến, các Trung đoàn CSCĐ trên sẽ thực hiện nhiệm vụ ở Công an tỉnh Đồng Nai đến hết tháng 2/2020.
Hoàng Phúc

>> xem thêm

Bình luận(0)