Bị gán nợ cho người khác, thanh niên dùng xăng đốt chị họ

Google News

Ngay sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Long Điền đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tạm giữ đối tượng Trần Văn Dũng, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để điều tra về hành vi đổ xăng đốt chị họ tại nhà.
Theo thông tin ban đầu, trước đó Dũng có vay của chị Nguyễn Thị Hương, 31 tuổi, trú tại khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải số tiền 5 triệu đồng. Dũng và chị Hương là chị em con dì.
Bi gan no cho nguoi khac, thanh nien dung xang dot chi ho
Đối tượng Trần Văn Dũng dùng xăng đốt chị họ.
Khoảng 19h ngày 25/2, Dũng đến nhà chị Hương chơi, chị Hương nói đã gán nợ của Dũng sang cho vợ chồng chị Bùi Thị Mỹ Lan 30 tuổi, trú cùng thị trấn Long Hải. Lúc này, Dũng xảy ra mâu thuẫn với chị Hương về chuyện gán nợ, cho rằng bị chồng của chị Lan đe dọa nên phải trả số tiền 3 triệu đồng.
Trong lúc xảy ra to tiếng, Dũng dọa đốt xe chị Hương và bị chị Hương thách thức. Bực tức, Dũng đi bộ ra ngoài mua xăng và bật lửa rồi quay lại. Khi thấy chị Hương đang ngồi phía trước hiên nhà, Dũng liền ném bịch xăng vào người chị Hương rồi châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng cháy. Quá hoảng loạn, chị Hương chạy qua nhà hàng xóm cầu cứu. Thấy vậy, Dũng cũng lao vào cùng dập lửa trên người chị Hương.
Ngay sau đó, chị Hương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, do vết thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục cứu chữa. Sau khi gây án, Dũng điều khiển xe rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Long Điền đầu thú.
Theo Gia Khang/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)