Bênh cha khi đánh bài, con trai đâm chết hàng xóm ở Bình Dương

Google News

Thấy hàng xóm gọi điện thoại, Anh tưởng người này gọi người đến đánh cha mình nên dùng dao đâm chết hàng xóm.

Chiều 10/2, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh (18 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Phạm Văn Cường (38 tuổi, quê An Giang, tạm trú phường Thuận Giao, TX. Thuận An).
Benh cha khi danh bai, con trai dam chet hang xom o Binh Duong
 Hiện trường vụ án mạng.
Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, Anh, Cường cùng một nhóm người đánh bài tại nhà anh Cường trên đường D1, phường Thuận Giao, TX. Thuận An.
Đang chơi bài, Tuấn Anh bị cha đến gọi về nên giữa Cường và cha của Anh xảy ra cãi vã.
Bực tức, anh Cường bỏ ra ngoài nghe điện thoại, Tuấn Anh tưởng anh Cường gọi người tới đánh cha mình nên về nhà lấy hung khí qua bảo vệ cha mình.
Benh cha khi danh bai, con trai dam chet hang xom o Binh Duong-Hinh-2
Tuấn Anh tại cơ quan. 
Khi vừa đi đến cửa dãy phòng trọ thì Tuấn Anh gặp anh Cường và hai người xảy ra ẩu đả. Tuấn Anh dùng dao đâm 3 nhát vào người anh Cường khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Cường đã chết tại bệnh viện.
Sau khi gây án, Tuấn Anh bỏ trốn, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.
Theo Bùi Tư/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)