Bắn chết vợ rồi tự sát khi bị công an vây bắt

Google News

Sau khi bắn chết vợ, Lợi dùng xuồng máy chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Lúc cảnh sát vận động đầu thú, người này bắn chỉ thiên nhiều lần rồi tự sát.

Trưa 8/5, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ ông Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) bắn chết vợ. Người đàn ông này cũng đã tự sát bằng súng ngay sau đó.
Ban chet vo roi tu sat khi bi cong an vay bat
 Nhà ông Lợi. (Ảnh: CTV)
"Hiện trường nơi Lợi cố thủ ngoài khẩu súng còn có băng đạn chứa 19 viên. Một viên đạn nằm ở ngoài và 5 viên khác đã bắn thủng nóc nhà", đại tá Danh nói.
Thông tin ban đầu, ông Lợi với vợ là bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi) đã ly thân. Chiều 7/5, hai người cãi nhau nên bà Dung bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Xẻo Đước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.
Ban chet vo roi tu sat khi bi cong an vay bat-Hinh-2
Nơi bà Dung bị người chồng đang ly thân sát hại. Ảnh: CTV.
Rạng sáng 8/5, Lợi chạy xuồng máy đến nhà cha vợ và dùng súng bắn vào đầu bà Dung khiến nạn nhân thiệt mạng lúc 5h. Ông này sau đó chạy xuồng máy về nhà rồi đóng cửa cố thủ bên trong.
Trong lúc cảnh sát vận động kẻ bắn chết vợ ra đầu thú thì Lợi bắn nhiều phát súng chỉ thiên để dọa công an. Đến 11h, Lợi tự sát bằng chính khẩu súng đã bắn chết vợ.
Theo cơ quan điều tra, khám nghiệm hiện trường tại nhà cha mẹ bà Dung, cảnh sát thu giữ 2 băng đạn với 52 viên. Nguồn gốc khẩu súng quân dụng Lợi sử dụng đang được công an làm rõ.
Theo Tường Việt/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)