72 tháng tù giam cho tài xế tông chết Thiếu tá CSGT

Google News

(Kiến Thức) - Bị CSGT kiểm tra xử phạt vì vi phạm giao thông, tài xế xe tải đã không chấp hành, lái xe bỏ chạy và gây tai nạn khiến Thiếu tá Cảnh sát giao thông tử vong.

Liên quan đến vụ tài xế tông chết Thiếu tá CSGT, ngày 5/7, TAND thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) về tội chống người thi hành công vụ.
72 thang tu giam cho tai xe tong chet Thieu ta CSGT
Tài xế Trần Mạnh Thống bị tuyên án 6 năm tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh T.Danh/ĐNO.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tối ngày 15/4, Thống lái xe tải chở heo lưu thông trên QL1 (theo hướng Biên Hòa về TP HCM). Khi xe cầu vượt ngã tư Vũng Tàu (đoạn thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa), thì bị tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai do thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi) làm tổ trưởng phát hiện vi phạm chở quá tải. Tuy nhiên, dù bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế Thống không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục lái xe di chuyển về hướng Trạm thu phí cầu Đồng Nai.
72 thang tu giam cho tai xe tong chet Thieu ta CSGT-Hinh-2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm Thiếu tá CSGT tử vong. 
>>>> Video: Những pha "chết hụt" vì người đi đường thiếu quan sát:
Lúc này, thiếu tá Lê Quang Minh nhờ một người dân dùng xe máy chở để đuổi theo xe tải. Khi gần đến Trạm thu phí cầu Đồng Nai, chiếc xe máy chở thiếu tá Minh vượt lên và chặn đầu xe của Thống và tiếp tục đề nghị tài xế hợp tác. Tài xế Thống xuống xe nhưng không xuất trình giấy tờ mà cự cãi với thiếu tá Minh. Sau đó, tài xế lên xe, tiếp tục tháo chạy về hướng trạm thu phí, mặc cho thiếu tá Minh chạy bộ đuổi theo.
Khi đến Trạm thu phí cầu Đồng Nai, thiếu tá Minh bám lên gương chiếu hậu bên phải xe nhưng ngã xuống đường và bị bánh sau ôtô tải của Thống cán qua người, tử vong tại chỗ.
Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Thống 72 tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Riêng về vấn đề bồi thường, hai bên đã đạt được thỏa thuận nên Tòa không phán quyết.
Đông Hòa

>> xem thêm

Bình luận(0)