5 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ: Trách nhiệm Công an thị xã Mỹ Hào?

Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm Công an thị xã Mỹ Hào khi để xảy ra vụ 5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về trách nhiệm Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) trong vụ việc 5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ rạng sáng 9/6, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý trực tiếp các bị can này.
Trường hợp phát hiện có vi phạm do hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến người bị tạm giữ bỏ trốn, người chịu trách nhiệm cũng sẽ bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5 bi can tron khoi nha tam giu: Trach nhiem Cong an thi xa My Hao?
5 bị can đục tường trồn khỏi nhà tạm giữ. 
Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy cán bộ có trách nhiệm trông coi, quản lý các bị can này nhưng không thực hiện hoặc không thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao, là cơ hội cho các đối tượng bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam trốn theo quy định tại Điều 376 bộ luật hình sự.
Luật sư Cường cho rằng, việc đào tường của nhà tạm giữ không đơn giản, cần phải có dụng cụ, phải mất một quá trình thời gian rất lâu dài, các bị can mới có thể thực hiện được hành vi đào tẩu. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ trong quá trình đó, cán bộ nào được phân công canh gác, trông coi, quản lý các bị can này và làm rõ quá trình thực hiện nhiệm vụ có thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao hay không. Trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến bị can bỏ trốn sẽ xử lý đối với các cán bộ vi phạm theo quy định pháp luật.
5 bị can đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ sẽ thêm tội danh
Đề cập đến hành vi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ của 5 bị can, luật sư Cường cho biết, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và có thể tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội trong quá trình bỏ trốn. Do đó, việc cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về tội trốn khỏi nơi giam giữ đối với các đối tượng này và tiến hành truy nã bị can là cần thiết, có căn cứ và đúng pháp luật.
Phần lớn các bị can sau khi bị bắt giữ thì ăn năn, hối cải về hành vi của mình, cố gắng chấp hành tốt các quy định của nơi tạm giữ, của các cơ quan tiến hành tố tụng để mong có mức hình phạt phù hợp, cải tạo tốt để sớm trở về với đời sống xã hội.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp bị can không thành khẩn ăn năn về hành vi của mình, không chấp nhận cuộc sống tù tội nên luôn có tâm lý muốn trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Khi có đối tượng rủ rê, lôi kéo, kích động thì rất dễ thực hiện hành vi bỏ trốn nhầm trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Pháp luật Việt Nam quy định người bị tạm giam, tạm giữ phải chấp hành các quy định nơi giam giữ, hành vi trốn khỏi nơi giam giữ là hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo quy định tại khoản 5, Điều 8 của Luật thi hành tạm giam tạm giữ thì một trong các hành vi bị cấm là: "Phá hủy cơ sở giam giữ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cơ sở giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nơi giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khi đang bị áp giải; đánh tháo người bị tạm giữ, người bị tạm giam.".
Ngoài ra, Điều 8 Luật thi hành tạm giam tạm giữ còn quy định cấm những hành vi như: "Không chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ hoặc quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Thực hiện hoặc tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, che giấu, ép buộc người khác vi phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác trong thi hành tạm giữ, tạm giam.".
Người vi phạm điều cấm của luật thi hành tạm giam tạm giữ, tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với hành vi trốn khỏi nơi giam giữ là hành vi Vi phạm pháp luật hình sự. Đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015. Cụ thể tội danh và hình phạt được quy định tại điều 386 về Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử .
Như vậy, ngoài tội danh đang bị điều tra, truy tố, xét xử, các đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ sẽ tiếp tục bị xử lý về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức, các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ ba năm đến 10 năm.
Khoảng 2h30 ngày 9/6/2022, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát hiện 5 bị can bị tạm giam bỏ trốn khỏi nơi giam giữ gồm: Đinh Khánh Đạt (sinh năm 1996, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Dũng (sinh năm 1995, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Đào Đình Kiên (sinh năm 2001, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Vũ Thành Nghị (sinh năm 1990, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Long (sinh năm 1991, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).
Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh cùng Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phụ trách công tác Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác giam giữ cải tạo phạm nhân đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tiến hành các biện pháp truy bắt các đối tượng bỏ trốn; tổ chức khám nghiệm hiện trường.
Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, ra Quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên, đồng thời thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.
Trước đó, rạng sáng 9/6, lợi dụng trời mưa nhiều ngày, tường nhà tạm giam ẩm, nhóm 5 đối tượng đã đục tường và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại TP Hải Dương, lấy xe ô tô mang BKS 34A-468.72 màu trắng để chạy trốn. Cả nhóm 5 đối tượng lên xe ô tô chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4h sáng cùng ngày, phát hiện xe của nhóm này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định.
>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game:

Nguồn: THĐT

Bắt được người 22 năm trốn khỏi nơi giam giữ

Sau khi trốn truy nã từ Đắk Nông vào TP.HCM làm thuê, Lê Văn Hưng tiếp tục di chuyển về sinh sống cùng với gia đình anh ruột tại An Giang thì bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tối 18/9 cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Hưng (61 tuổi; nguyên quán TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - người bị truy nã 22 năm trước về tội Mua bán trái phép chất ma túy Trốn khỏi nơi giam giữ.

Hành trình phá án: Sơn “Liên Xô” sát hại trung uý CSGT cướp tài sản

Sơn "Liên Xô" cùng đồng bọn sát hại bất thành trung úy cảnh sát giao thông, cướp xe máy khi nạn nhân đi làm. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Son “Lien Xo” sat hai trung uy CSGT cuop tai san

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h sáng 24/2/2014 tại số nhà 3, ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng. Một người dân vừa dậy tập thể dục thì nghe tiếng đổ xe ngay gần cổng nhà mình. Ngay sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao đi. Khi người này chạy ra thì chứng kiến một người đàn ông nằm gục trên vũng máu.

Hanh trinh pha an: Son “Lien Xo” sat hai trung uy CSGT cuop tai san-Hinh-2

Trên đầu nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng đã bị vỡ. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được xác định là trung úy Vũ Thế Thắng - cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng. Trung úy Thắng bị các đối tượng dùng vật cứng bổ vào đầu gây chấn thương sọ não. Những kẻ thủ ác đã biến mất cùng chiếc xe Air Blade cùng toàn bộ tư trang của Trung úy Thắng.

Hành trình phá án: Dùng súng cướp ngân hàng gây chấn động Việt Nam

Cả hai đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, dùng súng cướp ngân hàng lấy đi số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam

Theo hồ sơ vụ án, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa một buổi sáng thường nhật hôm nay ngày 5/9/2018, hàng ngàn học sinh ở Ninh Hòa hức chào đón năm học mới bầu không khí yên bình bị phá tan bởi tiếng súng vang lên từ phía phòng giao dịch Ninh Hòa của chi nhánh ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa ở số 668 Đường 2 Tháng 4 phường Ninh Hiệp Hai đối tượng bịt kín mặt sau khi nổ súng ngay trước cửa phòng giao dịch đã ôm theo một bao tải màu trắng lên một chiếc Dream cũ, không biển số, chạy về phía đường k10.

Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-2

Sau giây phút hoảng loạn, người dân mới biết một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại đây. Thông tin về vụ cướp ngân hàng được cấp báo lên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Đúng 11h phòng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, cùng một số lực lượng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường Phối hợp với công an phường Ninh Hiệp thực hiện các công tác điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới