Hồi hộp xem “kẻ hủy diệt” Su-37 Nga thao diễn

Google News

(Kiến Thức) - Su-37 được trang bị động cơ AL-37FU cho phép nó khả năng thao diễn tuyệt vời, cơ động cực cao.


Sukhoi Su-37 Teminator (kẻ hủy diệt), NATO định danh là Flanker-E là loại tiêm kích đa nhiệm, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết được Phòng thiết kế thử nghiệm Sukhoi nghiên cứu phát triển dựa trên mẫu tiêm kích huyền thoại Su-27.
Điểm nhấn trong thiết kế Su-37 Teminator là khả năng thao diễn, cơ động cực cao, cực kỳ nhanh nhẹn trên không. Điều này có được nhờ công nghệ động cơ mới được trang bị trên Su-37, động cơ có kiểm soát véc tơ lực đẩy AL-37FU.
 "Kẻ hủy diệt" Su-37.
Động cơ AL-31FU với kiểm soát véc tơ lực đẩy cho phép máy bay trình diễn ở tốc độ gần bằng 0 mà không bị giới hạn về góc tấn. Nó giúp máy bay đạt vận tốc cực đại 2.500km/h, tầm bay 3.700km, trần bay 18.000m.
Tính năng của động cơ AL-31FU đã được chứng minh rõ nét trong triển lãm hàng không Farnborough 96, với các động tác thao diễn như khả năng chúi mũi ra khỏi hướng bay ở một số giai đoạn, quay mũi quanh 360 độ và hồi phục sau khi rơi vào vệt khí đuôi bằng cách lao vào vệt khí này của máy bay khác…
Hoàng Lê

Bình luận(0)