Video: Loài động vật 30 năm không cần ăn vẫn sống khỏe

Được mô tả lần đầu tiên bởi mục sư Johann August Ephraim Goeze năm 1773, gấu nước (tardigrade) được mệnh danh là loài động vật khó chết nhất hành tinh.

Loài vật này được mệnh danh là bất tử, khó chết nhất hành tinh mặc dù kích thước trung bình của chúng chỉ bằng nửa milimet. Thứ nhất, chúng có thể sống sót trong vòng 30 năm không cần ăn uống. Ngay cả trong điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt. Chúng có thể chịu được nhiệt độ môi trường lên tới 150 độ C hoặc -272 độ C trong vòng 8 tiếng.
Chúng có tên là gấu nước do sở hữu 4 cặp chân có móng vuốt nhỏ. Môi trường sống của gấu nước rất đa dạng. Dưới đáy đại dương, ở vùng núi Himalaya, trong suối nước nóng của Nhật Bản và thậm chí là Nam Cực.
Các nhà khoa học phải liên tục gia tăng giới hạn để kiểm tra sức đề kháng của chúng. Các thí nghiệm như môi trường thiếu oxy hay chịu áp lực gấp 6 lần đáy đại dương. Gắn vào vệ tinh để đẩy chúng ra ngoài vũ trụ… Kết quả là hầu hết gấu nước đều sống sót.
Gấu nước có thể tự khử nước và rơi vào trạng thái thực vật, nhờ đó tạm dừng tất cả các chức năng quan trọng. Theo các nhà khoa học, gấu nước sẽ tồn tại ít nhất 10 tỷ năm nữa sau khi loài người biến mất.
Nguồn: Nguoiduatin. 

Khi động vật yêu đương khiến con người phải "đỏ mặt"

(Kiến Thức) - Khi động vật trao nhau những tình cảm ngọt ngào nhất thông qua nụ hôn khiến trái tim người xem cũng phải tan chảy theo. Sự thực thì tình yêu vẫn luôn đẹp, kể cả ở thế giới động vật.

Khi dong vat yeu duong khien con nguoi phai
 Hà mã trao nhau tình cảm qua những nụ hôn trong mùa giao phối. Khi động vật thể hiện tình cảm trông vô cùng đáng yêu.

Chân dung top động vật "ngoại cỡ" khiến ai cũng hết hồn

(Kiến Thức) - Những loài vật “ngoại cỡ” mà không phải ai cũng biết như hải cẩu voi, bồ câu, ếch, tôm càng xanh... chắc chắn sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Cùng điểm mặt những loài động vật khổng lồ này nhé!

Chan dung top dong vat
Rết chân vàng khổng lồ Peru là đại diện lớn nhất của chi Scolopendra nói riêng và cả lớp rết nói chung. Chúng thường đạt độ dài 26-30cm. Loài động vật "ngoại cỡ" này là loài ăn thịt, ăn côn trùng, thằn lằn, ếch, chim, chuột, và thậm chí cả dơi. Cơ thể bao gồm 21 đến 23 phân đoạn. 
Chan dung top dong vat
 Tôm càng xanh khổng lồ Tasmania có con trọng lượng lên đến 3kg và chiều dài gần 1m. Nó thường xuất hiện ở các con sông của Tasmania để rình bắt những con mồi. Càng của nó có thể cắt đứt ngón tay người.

Giải mã những "án oan" có "1-0-2" của động vật

(Kiến Thức) -  Nhiều động vật bị mang tiếng oan vì những hành vi không có thật, chịu ánh nhìn thiếu thiện cảm từ con người, chúng ta sẽ cùng đi "giải oan" cho những loài động vật đáng thương này nhé!

Giai ma nhung
 Rắn. Hàng triệu người trên thế giới sợ rắn, hay kể cả là những con bò sát không chân. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng chỉ có 15% những loài rắn chúng ta biết có mang chất độc. Nhưng nên biết rằng điều cuối cùng rắn phải làm là lãng phí chất độc quý hiếm của mình vào những thứ mà nó thậm chí không thể ăn được. Vì thế bạn đừng quá nghi oan cho loài động vật này.
Giai ma nhung
 Ký sinh. Nhiều nhà khoa học cho rằng động vật ký sinh nằm ở vị trí thấp hơn trong bậc thang tiến hóa. Nhưng chúng ta nên biết rằng hầu như mọi loại động vật hoang dã đều có ký sinh sống trên người. Chúng cũng có vai trò trong việc điều hòa mạng lưới thức ăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới