Mỹ tấn công nhiều mục tiêu ở Iran, căng thẳng leo thang

Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sáng 11/6 trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran lại rơi vào bế tắc.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành đợt không kích nhằm vào Iran sáng 11/6 sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ "phải trả giá" vì đàm phán bế tắc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết họ đã "hoàn thành" đợt không kích mới nhất ở Iran trước bình minh.

"Các cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả hành động gây hấn vô cơ và liên tục của Iran và nhắm vào khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc cùng các địa điểm phòng không của Iran", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nhấn mạnh. Họ không nêu chi tiết về thiệt hại gây ra trong đợt tập kích.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Tehran của Iran, cũng như tại thành phố cảng Bandar Abbas và các khu vực phía nam khác dọc theo eo biển.

Đây là lần thứ ba các cuộc tấn công qua lại diễn ra trong tuần này, thử thách thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài 2 tháng qua.

Tổng thống Trump đã thúc giục Iran ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự và đầu tuần này ám chỉ rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vài ngày tới.

Trong khi đó, đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ nên kiềm chế việc đe dọa sử dụng vũ lực nếu muốn đạt được thỏa thuận.

"Iran chưa bao giờ đàm phán dưới sự đe dọa và áp lực, và sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực hay sự chất vấn", Đại sứ Amir Saeid Iravani phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 10/6.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến bằng các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, cuộc xung đột đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, đẩy giá năng lượng trên toàn thế giới lên cao và khiến thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác trở nên đắt đỏ hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Nguồn video: VTV

Mỹ tấn công Iran sau vụ rơi trực thăng gần eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran sau khi cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này đứng sau vụ rơi trực thăng tấn công Apache gần eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 10/6 sau vụ rơi trực thăng tấn công của quân đội Mỹ gần eo biển Hormuz trước đó. Tổng thống Donald Trump cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đứng sau vụ việc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ đã thực hiện đợt tập kích, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát trên mặt đất và trạm radar giám sát (của Iran).

Trực thăng Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

Một máy bay trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cho biết hai phi công đều an toàn.

AP đưa tin, trả lời phỏng vấn của phóng viên tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York tối 8/6, Tổng thống Donald Trump xác nhận vụ trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ rơi gần eo biển Hormuz. Hai phi công trên máy bay đều an toàn sau sự cố.

"Các phi công đều an toàn, không ai bị thương", ông Trump nói.

Iran - Israel dừng tập kích lẫn nhau

Cả Israel và Iran đều dỡ bỏ các hạn chế mà họ đã áp đặt như biện pháp phòng ngừa an toàn.

AP đưa tin, ngày 8/6, Iran đã phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào Israel, và Tel Aviv cũng đáp trả bằng các cuộc tập kích vào miền trung và tây Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 15 người bị thương sau các vụ nổ xảy ra ở Tehran và các thành phố khác. Hai hãng thông tấn bán chính thức Fars và Mehr cho biết thêm, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào một nhà máy hóa dầu ở thành phố Mahshahr.

Đọc nhiều nhất

Tin mới